ClockThứ Năm, 22/03/2018 19:14

Tổ chức trọng thể Lễ tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

TTH - Đúng 7h30 ' ' ngày 22/3, Lễ truy điệu đồng chí Phan Văn Khải được cử hành trọng thể tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh và Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội.

Thông báo về Lễ viếng đồng chí Phan Văn Khải ngày 20/3/2018Tưởng nhớ anh Sáu Khải, nhà lãnh đạo kỹ trị, đổi mới, tận tụy vì nước, vì dânNguyên Thủ tướng Phan Văn Khải - Nhà ngoại giao tài baLãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá ông Phan Văn Khải là nhà lãnh đạo xuất sắcĐại sứ Mỹ chia buồn với gia đình nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn tại lễ truy điệu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Lào xây dựng đất nước; các bậc lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức, đại diện các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, tôn giáo, đông đảo các tầng lớp Nhân dân, đại diện nhiều tỉnh, thành trong cả nước cùng gia quyến đồng chí Phan Văn Khải tham dự Lễ truy điệu.

Suốt đời phấn đấu cho độc lập tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Lễ tang khẳng định: “Đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX, X, XI. Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người Đảng viên Cộng sản kiên cường, suốt đời phấn đấu cho độc lập tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân và lý tưởng Chủ nghĩa xã hội.

Sự ra đi của đồng chí là tổn thất lớn với Đảng, Nhà nước, Nhân dân và gia quyến”.

Với hơn 70 năm hoạt động cách mạng, trên các cương vị là Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí luôn trăn trở, tìm tòi, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của dân tộc; cùng với Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến hành công cuộc đổi mới, đưa đất nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế, thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Với 85 năm tuổi đời, 59 năm tuổi Đảng, đồng chí Phan Văn Khải đã phấn đấu trọn đời mình và có những cống hiến lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Đảng và Nhà nước đã trao tặng đồng chí nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều Huân Huy chương cao quý khác.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Phan Văn Khải là tấm gương sáng để đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước trân trọng, học tập và noi theo. Đồng chí ra đi nhưng những cống hiến đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc ta mãi mãi in đậm trong lòng cán bộ Đảng viên và nhân dân…”.

Rước di hài cố Thủ tướng Phan Văn Khải từ Hội trường Thống Nhất về quê nhà Củ Chi sau Lễ truy điệu.

Đón bác Sáu Khải về với đất mẹ

Sau lễ truy điệu, linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải được hộ tống từ  Hội trường Thống Nhất về quê nhà ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. Tại đây, Lễ An táng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được tổ chức trọng thể vào 10h35' ngày 22/3.

Người dân Củ Chi và từ nhiều nơi khác sáng nay đã đổ về ấp Chánh, xã Tân Thông Hội để tiễn biệt nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. 

Dọc con đường về đất thép anh hùng, nơi linh xa đi qua, người dân Củ Chi lập rất nhiều bàn thờ, đặt di ảnh nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải để bày tỏ tấm lòng thành kính, tiếc thương đối với một nhà lãnh đạo xuất sắc và tận tụy với dân, với nước, đón ông về an nghỉ vĩnh hằng tại quê nhà.

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải yên nghỉ bên cạnh người vợ quá cố - bà Nguyễn Thị Sáu (qua đời năm 2012) đặt tại một gò đất cao, ở giữa khuôn viên vườn của gia đình.

Lễ an táng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải kết thúc, thay mặt Ban Tổ chức lễ tang và gia đình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện cơ quan đoàn thể, địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang, nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, lãnh đạo các nước, các đoàn ngoại giao, cùng đồng bào đồng chí trong cả nước đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn, dự lễ truy điệu, lễ an táng, đưa nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong hai ngày 20-21/3, có tổng số 2.046 đoàn với số lượng 108.000 người đến viếng đồng chí Phan Văn Khải tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội và tại quê nhà; trong đó có 231 đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế.

Nhật Nguyên (tổng hợp)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Return to top