ClockThứ Sáu, 13/01/2023 18:40

Tô điểm không gian tết cho đô thị

TTH.VN - Những khu công cộng, công viên, điểm giao ở các tuyến đường trung tâm TP. Huế…đang được các công nhân tất bật trang trí làm đẹp, kiến tạo những tiểu cảnh theo chủ đề của Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tết ấmTổ chức "Gian hàng tương thân tương ái" cho 112 hộ nghèoHoa tết tụ về Huế chờ người muaTrao xuân yêu thương đến với những gia đình chính sách

Nhiều khu vực trung tâm TP. Huế được trang trí những biểu tượng liên quan đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Những ngày thời tiết tạnh nắng, công việc làm đẹp cho thành phố được gấp rút thực hiện, làm đẹp cho không gian đô thị. Khu vực được trang trí đẹp nhất là tuyến đường trung tâm Lê Lợi, dọc bờ Nam sông Hương với rất nhiều điểm nhấn độc đáo.

Tại trung phía trước Trường THPT Quốc Học, công viên cạnh cầu Phú Xuân…, ngoài hệ thống đèn, hoa còn có các biểu tượng tết như bánh chưng, bánh tét, câu đối và con giáp chủ đạo của năm – Mèo, tạo sự đẹp mắt, không gian đậm sắc xuân. 

Những hình ảnh được Thừa Thiên Huế Online ghi lại:

Giao lộ đường Lê Lợi - cầu Phú Xuân đang được gấp rút trang trí biểu tượng con giáp của năm Quý Mão  

Tại công viên đối diện đường Lê Lai, một chú Mèo cũng đang được công nhân tạo hình 

Hệ thống đèn được trang trí trước Trường THPT Quốc Học - nơi sẽ có nhiều sự kiện, hoạt động trong thời gian Tết

Các câu chúc, biểu tượng quen thuộc được trang trí với nhiều sắc màu 

Sơn quét hệ thống trụ cột dọc đường đi bộ cạnh bờ Nam sông Hương

Nhiều người tranh thủ tạo dáng chụp ảnh ở các khu vực được trang trí

Tranh thủ thời tiết tạnh nắng, các công nhân đang gấp rút hoàn thành các phần việc còn lại để kịp đưa vào phục vụ du khách, người dân du xuân

Hệ thống hoa tươi được Trung tâm Công viên cây xanh Huế đưa về trang trí ở nhiều điểm công cộng trong những ngày tết

N. MINH (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó
Đầu tư gần 152 tỷ đồng xây dựng tuyến đường đô thị mới La Sơn

Sáng 6/4, lãnh đạo huyện Phú Lộc thông tin, bằng nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, huyện Phú Lộc đang triển khai xây dựng dự án (DA) tuyến đường đô thị mới La Sơn (Lộc Sơn) với kinh phí gần 152 tỷ đồng. DA giao trách nhiệm cho BQL Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Phú Lộc làm chủ đầu tư.

Đầu tư gần 152 tỷ đồng xây dựng tuyến đường đô thị mới La Sơn
“Năng lượng” mới

Cuối tuần này sẽ diễn ra hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch đô thị chung Thừa Thiên Huế đến năm 2045, định hướng đến năm 2065. Đây được xem là dấu mốc trong hành trình xây dựng Thừa Thiên Huế khởi đầu một giai đoạn phát triển bền vững với chiến lược đánh thức nguồn “năng lượng” mới.

“Năng lượng” mới

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top