ClockThứ Năm, 05/10/2017 20:13

Tô thắm thêm truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới

TTH - Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội và hội viên cựu chiến binh tỉnh Thừa Thiên Huế luôn là lực lượng tuyệt đối trung thành, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ Nhân dân; động viên Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống; tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh.

Đ/c Lê Trường Lưu. Ảnh: Võ Nhân

Bước vào thời kỳ mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy mong rằng, Cựu chiến binh Thừa Thiên Huế tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu đóng góp sức mình cùng với toàn Đảng bộ, quân và dân tỉnh ta xây dựng Thừa Thiên Huế ngày càng giàu đẹp, văn minh. Trước hết, Cựu chiến binh phải là một trong những lực lượng nòng cốt, tin cậy trong nhiệm vụ bảo vệ Đảng, chính quyền; tích cực đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Đi đầu trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tham gia tích cực công tác hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân; không để xảy ra các vụ khiếu kiện vượt cấp, đông người, gây mất ổn định xã hội; đồng thời, bản thân mỗi Cựu chiến binh phải gương mẫu trong cuộc sống và sinh hoạt; tuyên truyền, giáo dục cho gia đình, con cháu, dòng họ mình thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Các cấp Hội cần tăng cường giúp đỡ, tạo điều kiện để cán bộ, hội viên mở rộng mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả; giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng; gương mẫu đi đầu trong các phong trào bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị; tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế xanh, sạch, không rác thải, không tiếng còi xe” và các phong trào thi đua thiết thực khác. Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, chăm lo xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng rằng, các cấp Hội và hội viên Cựu chiến binh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới và không ngừng phấn đấu vươn lên, đưa phong trào Cựu chiến binh và hoạt động của tổ chức Hội ngày càng đi vào thực chất, có nhiều đóng góp hơn nữa cho tỉnh; tô thắm thêm truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Đồng chí Lê Trường Lưu,

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Sáng 16/4, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận (KL) số 01 của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 2 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) số 847 của Quân uỷ Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”
Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc

Ngày 10/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An -BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh; Công an phường Thuận An và Hạt Kiểm lâm TP. Huế bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 2m3 gỗ không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc
Quy ước của các “trộ” đua thuyền truyền thống

Đối với cư dân Đông Nam Á nói chung, gắn với đời sống sông nước và truyền thống nông nghiệp lúa nước, lễ hội đua thuyền là một sinh hoạt văn hóa phổ biến, có lịch sử lâu đời, được thực hiện với mục đích chính là cầu ngư, cầu mưa, cầu an và thể hiện tinh thần thượng võ, vui chơi giải trí.

Quy ước của các “trộ” đua thuyền truyền thống
Khống chế thành công cháy rừng trong đêm

Ngày 6/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Lúc 20h40 đêm 5/4, Đồn Biên phòng Lăng Cô (Phú Lộc) nhận tin báo của chính quyền địa phương về việc xảy ra đám cháy lớn tại khu vực rừng thuộc tổ dân phố An Cư Tây, thị trấn Lăng Cô.

Khống chế thành công cháy rừng trong đêm
Return to top