ClockThứ Sáu, 04/10/2019 12:48

Tọa đàm, hội thảo Luật Biên phòng Việt Nam

TTH.VN - Đó là nội dung hội nghị do Bộ Quốc phòng tổ chức tại TP. Huế vào sáng 4/10. Hội nghị do Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Phó Trưởng ban Thường trực Ban soạn thảo Dự án Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN) chủ trì với sự tham gia của lãnh đạo BĐBP Quân khu 4, Quân khu 5 và các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP.Đà Nẵng.

Bộ Công an nói về dự thảo Nghị định Luật An ninh mạngNgày 8/6, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nhiều dự thảo Luật, Nghị quyếtLũy thép biên phòng toàn dânLuật Biên giới Quốc gia

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại hội nghị

Đến nay, hồ sơ dự thảo Luật BPVN cơ bản được chỉnh lý, bổ sung, từng bước hoàn thiện. Theo đó, dự thảo Luật BPVN gồm 7 chương, 32 điều, quy định phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc hoạt động biên phòng; hoạt động cơ bản về biên phòng; lực lượng BĐBP; hợp tác quốc tế và phối hợp thực thi hoạt động biên phòng; đảm bảo thực thi hoạt động biên phòng và nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, trách nhiệm của các cá nhân về hoạt động biên phòng.

Tại hội thảo, các đại biểu khẳng định sự cần thiết ban hành Luật BPVN để nâng cao hiệu quả xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến quan trọng về phát huy vai trò của người dân, các cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ biên giới. Đồng thời, đầu tư nguồn lực xây dựng biên giới phát triển; chế độ, chính sách đảm bảo hoạt động bảo vệ biên giới và nghĩa vụ của công dân tham gia bảo vệ biên giới; đầu tư trang thiết bị nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ biên giới. Ngoài ra, một số ý kiến đóng góp về những nội dung cụ thể tại các điều của Dự thảo Luật...

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến ghi nhận những ý kiến đóng góp tâm huyết, thiết thực của các đại biểu. Trên cơ sở các ý kiến tham luận, Ban soạn thảo tiếp thu tối đa ý kiến để hoàn chỉnh toàn bộ dự thảo Luật, làm nổi bật nhiệm vụ, quyền hạn, chức trách của BĐBP.  Ban soạn thảo sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của Quốc hội, Bộ Tư pháp… để tranh thủ ý kiến chuyên gia, có sự đóng góp chuyên sâu, phù hợp với thực tiễn công tác xây dựng, bảo vệ biên giới, sớm hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo luật trình Chính phủ vào tháng 1/2020 và lấy ý kiến Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9 và thông qua tại Kỳ họp thứ 10/2020.

Tin, ảnh: Hải Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giao lưu Văn học Nghệ thuật Hà Nội - Huế - TP. Hồ Chí Minh

Sáng 21/3, tại Nhà khách Quốc hội (Hà Nội) diễn ra hội thảo “Văn học Nghệ thuật (VHNT) Hà Nội - Huế - TP. Hồ Chí Minh sau ngày đất nước thống nhất: Những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển”. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động giao lưu văn hoá nghệ thuật do Liên hiệp các Hội VHNT của ba địa phương tổ chức.

Giao lưu Văn học Nghệ thuật Hà Nội - Huế - TP Hồ Chí Minh
Chuyển đổi số trong đào tạo nghề du lịch

Sáng 29/2, tại Trường cao đẳng Du lịch Huế diễn ra hội thảo quốc tế với chủ đề: “Chuyển đổi số trong đào tạo nghề du lịch”. Hội thảo có sự tham dự của đại diện từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các chuyên gia trong và ngoài nước.

Chuyển đổi số trong đào tạo nghề du lịch

TIN MỚI

Return to top