Thế giới

Tòa tối cao Tokyo giữ nguyên án chung thân với kẻ sát hại bé Nhật Linh, gia đình kháng cáo

ClockThứ Ba, 23/03/2021 15:07
Ngày 23/3, tại Tokyo, Tòa án tối cao Tokyo, Nhật Bản đã mở phiên tòa phúc thẩm cuối cùng (Giám đốc thẩm) xét xử theo đơn kháng cáo đối với bị cáo Shibuya Yasumasa - kẻ đã giết hại em Lê Thị Nhật Linh (9 tuổi) tại thành phố Mastudo, tỉnh Chiba vào ngày 24/3/2017.

Nhật Bản bắt đầu phiên toà xét xử vụ án bé Nhật Linh bị sát hại

Sáng 24/3/2017, Em Lê Thị Nhật Linh đã bị mất tích trên đường đi từ nhà đến trường. Sau đó nghi phạm Shibuya Yasumasa, 47 tuổi, bị bắt giữ hôm 14/4/2017 do bị nghi ngờ phi tang thi thể bé gái Việt Nam. Người này từng là Hội trưởng Hội phụ huynh tự thành lập tại trường tiểu học nơi bé Nhật Linh theo học.

Mẹ và bố của em Lê Thị Nhật Linh (lần lượt từ trái qua) đã không đồng ý với phán quyết mức án tù chung thân đối với bị cáo Shibuya Yasumasa.

Vào ngày 6/7/2018, Tòa án địa phương Chiba đã mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Shibuya Yasumasa. Mặc dù bị tuyên án, nhưng bị cáo vẫn không thừa nhận tội. Sau khi phiên phúc thẩm kết thúc, mặc dù tôn trọng pháp luật Nhật Bản, nhưng cha và mẹ của em Lê Thị Nhật Linh đã không đồng ý với phán quyết mức án tù chung thân, cho rằng mức án là bất hợp lý đối với hành vi dã man của bị cáo đối với trẻ em vị thành niên, và gia đình tiếp tục kháng cáo lên Tòa án tối cao Tokyo.

Kể từ đó đến nay, đã trải qua 7 phiên tòa phúc thẩm, và phiên tòa phúc thẩm ngày 23/3/2021 là phiên tòa phúc thẩm cuối cùng theo đơn kháng cáo của gia đình nạn nhân.

Tại phiên tòa phúc thẩm lần này, Tòa án tối cao vẫn giữ nguyên bản án của phiên tòa phúc thẩm đầu tiên là tuyên án bị cáo mức tù chung thân. Tại cuộc họp báo diễn ra ngay sau khi phiên tòa phúc thẩm cuối cùng kết thúc, cha, mẹ của em Lê Thị Nhật Linh tiếp tục cho rằng đây là mức án không hợp lý. Bởi lẽ, hành vi dã man của bị cáo đối với trẻ nhỏ không có khả năng tự bảo vệ là tàn ác, và việc Tòa án cho rằng mục đích giết hại em Lê Thị Nhật Linh là không có chủ ý và chuẩn bị từ trước là hết sức phi lý.

Mẹ của em Lê Thị Nhật Linh cho biết: “Sau khi phiên tòa kết thúc, chúng tôi cũng đã gặp công tố viên và đề nghị kháng cáo trong vòng 15 ngày lên Tòa án tối cao, bởi vì chúng tôi thấy mức án đối với bị cáo là rất nhẹ, và muốn bị cáo chịu mức án tử hình”.

Gia đình em Lê Thị Nhật Linh cũng kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng người Nhật Bản và mọi người trên thế giới ủng hộ nguyện vọng chính đáng và để có thể tất cả các em bé trên thế giới sẽ được sống an toàn.

Luật sư Akio Sagawa, người đã bên cạnh gia đình em Lê Thị Nhật Linh trong suốt quá trình xảy ra sự việc cho rằng mặc dù qui trình tố tụng phải thực hiện theo các bước, nhưng những nỗi đau của gia đình vẫn còn nguyên vẹn, và chắc chắc gia đình sẽ tiếp tục kháng cáo lên cấp cao hơn.

Đây là vụ án kéo dài và được dự luận Nhật Bản đặc biệt quan tâm, bởi nó liên quan tới an ninh trường học Nhật Bản đang có xu hướng mất an toàn. Tất cả những hãng truyền thông lớn như NHK, Asahi Shimbun, Yomiuri, truyền hình Fuji, TBS… đều theo dõi vụ việc từ đầu.

Những mốc thời gian liên quan đến vụ bé Nhật Linh bị sát hại:

Khoảng 8h sáng 24/3/2017 sau khi rời nhà đến trường,  em bị mất tích

Ngày 26/3: Tìm thấy xác của em bên bờ mương tại thành phố Akibo, tỉnh Chiba

14/4: Nghi phạm bị bắt

5/5/2017: Bị bắt lại do có nghi vấn tội giết người

26/5/2017: Khởi tố tội giết người đối với nghi phạm

30/9/2017: Cha mẹ bé Nhật Linh công khai trên mạng internet hình ảnh của bé.

28/11/2017: Bắt đầu thụ lý hồ sơ trước xét xử.

11/5/2018: Kết thúc lần thứ 6 thụ lý hồ sơ trước xét xử.

4/6/2018: Xét xử sơ thẩm.

7 lần xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo:

Lần 1: 26/9/2019

Lần 2: 31/1/2020

Lần 3: 12/2/2020

Lần 4:2/3/2020

Lần 5:11/6/2020

Lần 6:5/10/2020

Lần 7:17/11/2020

Lần cuối cùng: 23/3/2021.

23/3/2021: Cha Mẹ em Lê Thị Nhật Linh tiếp tục kháng cáo lên cấp cao hơn./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top