Thế giới

Toàn cầu vượt mốc 200 triệu ca nhiễm, tăng 100 triệu ca chỉ trong nửa đầu năm 2021

ClockThứ Năm, 05/08/2021 10:13
Tổng số ca nhiễm toàn cầu đã đạt mốc 100 triệu ca vào ngày 26-1-2021 sau khoảng một năm. Tuy nhiên, chỉ trong nửa đầu năm 2021, đã tăng thêm 100 triệu ca nhiễm. Ít nhất 2,6% dân số toàn cầu đã mắc COVID-19.

Thế giới ghi nhận 198,1 triệu ca mắc, 4,2 triệu ca tử vong do COVID-19Vaccine COVID-19 dạng viên - bước nhảy vọt mới trong cuộc chiến chống đại dịchThế giới đối mặt với biến chủng SARS-CoV-2 đáng sợ nhất

Người dân xếp hàng phía trước "Xe buýt vắc xin", một dự án của Hội Chữ thập đỏ Brazil để tiêm vắc xin COVID-19 cho người dân, ở Ouro Branco, Brazil ngày 19-7-2021 - Ảnh: REUTERS

Dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ) cho thấy tính tới ngày 4-8-2021, tổng số ca bệnh COVID-19 trên toàn cầu đã vượt mốc 200 triệu ca. Trong khi đó, tổng số ca tử vong là hơn 4,2 triệu và tổng số ca hồi phục đến nay là hơn 180 triệu ca.

Báo New York Times bình luận 200 triệu ca nhiễm này là con số "đáng sợ" và "gây sửng sốt", nhiều hơn dân số của Đức, Pháp và Tây Ban Nha cộng lại.

Trong đó, nước Mỹ đứng đầu với hơn 35,2 triệu ca nhiễm và 614.666 ca tử vong, lần lượt chiếm gần 18% tổng số ca nhiễm và gần 15% tổng số ca tử vong do COVID-19 trên toàn cầu.

Ấn Độ đứng thứ hai về tổng số ca nhiễm, với hơn 31,7 triệu ca. Đứng thứ ba là Brazil, với 19,9 triệu ca.

Các quốc gia khác có hơn 4 triệu ca nhiễm gồm Nga, Pháp, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ,Argentina, Colombia, Tây Ban Nha, Ý và Iran.

Những quốc gia có hơn 100.000 ca tử vong do COVID-19 gồm Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Mexico, Peru, Nga, Anh, Ý, Colombia, Pháp, Argentina và Indonesia.

Tổng số ca nhiễm toàn cầu đã đạt mốc 100 triệu ca vào ngày 26-1-2021 sau khoảng một năm. Tuy nhiên, chỉ trong nửa đầu năm 2021, đã có thêm 100 triệu ca nhiễm.

Theo Hãng tin Reuters, từ đầu dịch đến nay, ít nhất 2,6% dân số thế giới đã mắc COVID-19. Tỉ lệ thật sự có thể còn cao hơn, do khả năng xét nghiệm hạn chế tại nhiều nơi trên thế giới.

Theo Tuoitre

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

LHQ: Tỷ lệ tử vong ở trẻ nhỏ giảm xuống mức thấp kỷ lục

Trong một báo cáo mới vừa được công bố ngày 12/3, Liên Hiệp Quốc cho biết số trẻ em trên toàn thế giới tử vong trước 5 tuổi đã giảm xuống mức thấp kỷ lục vào năm 2022, và đây là năm đầu tiên số trẻ nhỏ tử vong giảm xuống dưới 5 triệu.

LHQ Tỷ lệ tử vong ở trẻ nhỏ giảm xuống mức thấp kỷ lục
COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm

Một nghiên cứu quy mô lớn vừa công bố sáng nay (12/3) cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn thế giới giảm 1,6 năm trong 2 năm đầu tiên của đại dịch, một mức giảm nghiêm trọng hơn so với trước đây.

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm
Return to top