Thế giới

Toàn thế giới ghi nhận hơn 206 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2

ClockThứ Sáu, 13/08/2021 10:46
Trong 24 giờ qua, toàn thế giới có thêm gần 685.000 ca mới, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 lên hơn 206 triệu ca, trong đó có hơn 4,34 triệu bệnh nhân đã tử vong.

WHO thử nghiệm 3 loại thuốc điều trị COVID-19Đông Nam Á chịu nhiều tác động hơn bởi COVID-19

Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Moradabad, Ấn Độ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 8 giờ sáng 13/8 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận hơn 206 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có hơn 4,34 triệu bệnh nhân đã tử vong.

Hiện số bệnh nhân phục hồi là hơn 185 triệu người.

Trong 24 giờ qua, toàn thế giới có thêm gần 685.000 ca mới và hơn 10.000 ca tử vong. Trong đó, Mỹ cao nhất khi chiếm tới gần 120.000 ca mới.

Về số ca tử vong do COVID-19, trong 24 giờ qua, Indonesia ghi nhận 1.466 ca, cao nhất thế giới.

Tiếp sau là Brazil (975 ca), Nga (808 ca), Mỹ (660 ca), Ấn Độ (583 ca)...

Trung tâm Kiểm soát và phòng chống dịch bệnh (CDC) của Mỹ bày tỏ quan ngại về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại nước này hiện nay.

Theo Giám đốc CDC Mỹ, ông Rochelle Walensky, số ca mắc mới, số ca nhập viện và tử vong do COVID-19 đang tăng ở mức cao chưa từng thấy.

Đến nay, có hơn 90% các hạt của Mỹ đang trải qua tình trạng dịch bệnh lây lan, không chỉ tại các bang có tỷ lệ tiêm chủng thấp như ghi nhận trước đây.

Cụ thể, số ca mắc mới trung bình trong 7 ngày qua đã lên tới 113.000 ca/ngày, tăng gần 24% so với tuần trước đó, trong khi đó, số ca nhập viện điều trị cũng tăng 31%, còn số ca tử vong cũng tăng 452 ca/ngày, tăng 22% so với tuần trước đó.

Về tiêm chủng, đến nay, có 50,3% dân số Mỹ được tiêm chủng đầy đủ cả 2 mũi vaccine và giới chức nước này đã triển khai tiêm chủng mũi vaccine thứ 3 tăng cường cho người dân nước này nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống COVID-19 trong bối cảnh biến thể Delta có khả năng gây biến chứng nặng đang lây lan nhanh.

Tại châu Âu, Anh, Pháp, Nga là 3 nước có số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất, lần lượt ở mức 33.074 ca, 28.554 ca và 21.932 ca.

Tại châu Á, 3 nước có số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất là Ấn Độ (40.78 ca), Iran (39.049 ca), Indonesia (24.709 ca). Tình hình dịch bệnh cũng đang diễn ra phức tạp Thái Lan, Nhật Bản, Malaysia,...

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, số ca mắc mới ở Nhật Bản vừa lần đầu tiên vượt ngưỡng 18.000 ca/ngày, trong đó có tới 20 trong tổng số 47 tỉnh, thành ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục.

Trong khi đó, châu Phi trong 24 giờ qua ghi nhận 46.740 ca nhiễm mới, trong đó tập trung cao nhất tại Nam Phi (14.271 ca), tiếp sau là Maroc (10.828 ca), Botswana (5.987 ca).../.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

Trong một động thái lịch sử, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho biết, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai loại vaccine 5 trong 1 mới “mang tính cách mạng” chống viêm màng não, nhằm bảo vệ con người, chống lại 5 chủng vi khuẩn não mô cầu chính là A, C, W, Y và X.

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não
Return to top