Tối 31/8, "Trăng xanh" sẽ xuất hiện ở Việt Nam
TTH.VN - Theo Hội Thiên văn vũ trụ Việt Nam, vào tối 31/8, hiện tượng “trăng xanh” sẽ xuất hiện. Hiện tượng "trăng xanh" diễn ra vào lúc 13h58 GMT ngày 31/8 (20h58 giờ Hà Nội). Đây là lần trăng tròn thứ hai trong tháng 8. Trước đó trăng đã tròn vào ngày 1/8. Sau ngày 31/8, chúng ta sẽ phải chờ tới tận tháng 7/2015 để ngắm “trăng xanh”.
“Trăng xanh” tồn tại do tháng trong Công lịch không trùng khớp với tháng theo chu kỳ trăng. Thông thường mỗi năm có 12 kỳ trăng tròn tương ứng với 12 tháng. Nhưng do Mặt trăng quay quanh Trái đất trong 29,5 ngày, còn các tháng trong dương lịch có 30 hoặc 31 ngày nên mỗi năm dương lịch có nhiều hơn 11 ngày so với năm âm lịch. Vì thế sau khoảng 2-3 năm sẽ có một năm âm lịch với 13 tháng, tương ứng với 13 lần trăng tròn. Theo một số tài liệu, lần trăng tròn thứ 2 trong tháng có màu xanh dương được ghi nhận vào năm 1980 và 1991, sau những vụ cháy rừng và núi lửa phun trào ở một số quốc gia. Riêng năm 1999, hiện tượng Mặt trăng có màu xanh xảy ra trong cả tháng Giêng và tháng 3 (năm đó tháng 2 dương lịch không có ngày rằm) dù không có tháng nhuận theo âm lịch. Cũng trong tháng 8, những người yêu thiên văn vừa được chiêm ngưỡng 3 hiện tượng trên gồm trận mưa sao băng Perseids có tên Việt Nam là Anh Tiên đạt cực đại vào đêm 12/8, rạng sáng 13/8. Cùng với hiện tượng mưa sao băng Perseids, trong hai ngày 21 và 22/8, sau khi Mặt Trời vừa lặn, chúng ta đã được chứng kiến sự hội ngộ của hai hành tinh trong Hệ Mặt Trời ở bầu trời phía Tây là sao Hỏa, sao Thổ với Mặt Trăng và ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Virgo (chòm sao Trinh Nữ) - sao Spica. Còn ngày 24/8 tới, sao Hải Vương tiến đến vị trí trên quỹ đạo mà khoảng cách giữa hành tinh này và trái đất là gần nhất trong năm nay.
M.H (theo VOV)
- Say mê nghiên cứu về di sản của Bác (21/05)
- Từ ứng phó đến chủ động phòng ngừa thiên tai (21/05)
- Sân chơi hấp dẫn của thanh, thiếu nhi (21/05)
- Đa dạng các khóa dạy bơi cho trẻ em (20/05)
- Dịch vụ bảo hiểm tại nhà - xu hướng mới từ Prudential (20/05)
- “Cầu nối” phát huy giá trị tinh hoa ẩm thực Huế (18/05)
- Người mang họ Hồ lên vùng núi A Lưới hơn nửa thế kỷ trước - kỳ 2: Những năm tháng hào hùng, gian khổ (17/05)
- Tiết kiệm tiền lẻ, chia sẻ khó khăn (17/05)
-
Đa dạng các khóa dạy bơi cho trẻ em
- “Cầu nối” phát huy giá trị tinh hoa ẩm thực Huế
- Người mang họ Hồ lên vùng núi A Lưới hơn nửa thế kỷ trước - Kỳ 1: Đem tiếng nói Bác Hồ đến với đồng bào
- Trào lưu “10 năm trước” gây bão mạng xã hội
- Biến tấu với vườn treo
- Xu hướng “decor” phòng tắm hậu COVID-19
- Nhận bảo hiểm xã hội một lần: Lợi trước mắt, thiệt hại lâu dài
- Chuyện cây sen “ngự”
- Luyện trí nhớ cho mọi lứa tuổi
- Cánh diều giữa ngọ
-
Người mang họ Hồ lên vùng núi A Lưới hơn nửa thế kỷ trước - Kỳ 1: Đem tiếng nói Bác Hồ đến với đồng bào
- Người mang họ Hồ lên vùng núi A Lưới hơn nửa thế kỷ trước - kỳ 2: Những năm tháng hào hùng, gian khổ
- Biến tấu với vườn treo
- Trào lưu “10 năm trước” gây bão mạng xã hội
- Ngày mùa ở biên giới
- Câu chuyện lãi hay lỗ trong bảo hiểm nhân thọ
- Nếp chay, nếp người
- Tiết kiệm tiền lẻ, chia sẻ khó khăn
- “Cầu nối” phát huy giá trị tinh hoa ẩm thực Huế
- Đa dạng các khóa dạy bơi cho trẻ em