ClockThứ Tư, 05/12/2018 13:28

Tội phạm hình sự ngày càng manh động, nguy hiểm

TTH.VN - Sáng 5/12, các báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII cho thấy, công tác phòng chống tham nhũng có nhiều chuyển biến quan trọng, tuy nhiên các loại tội phạm lừa đảo xin việc làm, tín dụng đen có dấu hiệu diễn biến phức tạp, ngày càng manh động và nguy hiểm.

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VIIĐường dây nóng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung trình bày báo cáo phòng chống tham nhũng tại kỳ họp

Phát hiện và xử lý 3 vụ tham nhũng

Báo cáo kết quả phòng chống tham nhũng năm 2018 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung trình bày trước HĐND tỉnh cho thấy, qua công tác thanh tra, thanh tra các cấp đã phát hiện và chuyển 3 vụ việc có dấu hiệu vi phạm sang để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Trong đó, thanh tra huyện Phú Vang chuyển hồ sơ vụ việc cán bộ kế toán xã Vinh Thanh lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo để lấy số tiền hơn 1 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân, gây thất thoát ngân sách xã; Thanh tra TP. Huế chuyển hồ sơ có dấu hiệu sai phạm của kế toán và thủ quỹ Trường mầm non Phú Hòa có hành vi làm trái các nguyên tắc kế toán, tài chính, lợi dụng sơ hở trong quản lý để chiếm dụng các nguồn quỹ của nhà trường và trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có dấu hiệu sai phạm cho bà của bà Ng. Th. C. tại Tổ 19, Khu vực 5, phường Thủy Xuân (TP. Huế).

Các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh đã thụ lý và khởi tố 3 vụ với 4 bị can. Cơ quan Tòa án đã đưa ra xét xử 1 vụ với 2 bị cáo; tạm đình chỉ 1 vụ, 1 bị cáo (để bị cáo chữa bệnh); còn lại 1 vụ/ 1 bị can các cơ quan tiến hành tố tụng đang tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Năm 2018 các đơn vị, địa phương đã ban hành mới 139 văn bản phục vụ công tác PCTN; phát hành 1.833 tài liệu, tờ rơi và tổ chức 1.453 lớp tuyên truyền với 56.057 lượt cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân được phổ biến các văn bản pháp luật.

Tội phạm diễn biến phức tạp

Theo Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, năm 2018, tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo (so với cùng kỳ năm 2017, số vụ tội phạm về trật tự xã hội giảm 29 vụ, giảm 4,8%). Tuy nhiên, tính chất, thủ đoạn hoạt động của tội phạm hình sự ngày càng manh động, nguy hiểm.

Đã xảy ra các vụ giết người, cố ý gây thương tích do mâu thuẫn gia đình, cá nhân; các nhóm thanh, thiếu niên sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn, trả thù xảy ra nhiều, gây tâm lý bất an trong Nhân dân; trộm cắp tài sản gia tăng, tội phạm, tệ nạn đánh bạc diễn biến phức tạp, đi liền với hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi, xuất hiện băng nhóm ở địa phương khác đến địa bàn đòi nợ thuê dẫn đến mất trật tự xã hội.

Ngoài ra, tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn biến đa dạng và gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, phổ biến là sử dụng internet để đánh bạc, tổ chức đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá; trộm tiền trong tài khoản khách hàng; sử dụng mạng xã hội và mạng viễn thông để hướng dẫn chế tạo, trao đổi, mua bán súng tự chế, hung khí, công cụ hỗ trợ và thực hiện hành vi lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản.

Tội phạm về ma tuý hoạt động ngày càng tinh vi; tình trạng thanh, thiếu niên sử dụng ma tuý tại các quán bar, nhà nghỉ, karaoke... ngày càng khó kiểm soát, có vụ nhiều đối tượng tụ tập sử dụng ma tuý; công tác quản lý người nghiện còn nhiều hạn chế, tình trạng đối tượng nghiện ma tuý đá gây án, gây rối trật tự công cộng... ngày càng gia tăng.

Một vụ sử dụng công nghệ cao vi phạm pháp luật bị phát hiện, xử lý 

Tội phạm kinh tế và vi phạm trong lĩnh vực ngân hàng, đầu tư công, tài sản công với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, tính chất, mức độ và hậu quả ngày càng nghiêm trọng; mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng, chứng từ nhằm trục lợi, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu xảy ra nhiều.

Vi phạm pháp luật về môi trường nổi lên là hoạt động khai thác, vận chuyển, mua bán tài nguyên, khoáng sản trái phép, nhất là cát, sỏi diễn ra phức tạp; vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại tại khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh vẫn diễn ra, gây bức xúc và thúc đẩy tình hình khiếu kiện.

Tội phạm về trật tự xã hội phát hiện 575 vụ, so với cùng kỳ giảm 29 vụ (- 4,8%), làm chết 7 người, bị thương 79 người, thiệt hại khoảng 34,5 tỷ đồng; kết luận 455 vụ, đạt 79,13%. Tội phạm trộm cắp tài sản vẫn chiếm tỷ lệ cao trong tổng số vụ phạm tội (347 vụ - 60,35%). Một số loại tội phạm giảm so với cùng kỳ: Cướp tài sản 4 vụ (giảm 42,85%), Cướp giật tài sản 38 vụ (giảm 19,15%), Lừa đảo chiếm đoạt tài sản giảm 28 vụ (giảm 31,71%),…

Lực lượng chức năng đã mở 8 đợt cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm và triển khai quyết liệt 20 kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm theo các chuyên đề, hệ loại đối tượng; đấu tranh mạnh với tội phạm hoạt động theo ổ, nhóm, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” (triệt xóa 70 nhóm/341 đối tượng, kể cả các nhóm vi phạm lần đầu, tăng 41 nhóm/161 đối tượng). Phá 27 chuyên án, các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đều được điều tra, khám phá nhanh.

Theo đánh giá, phân tích, nguyên nhân diễn biến phức tạp của tội phạm chủ yếu vẫn là do tình trạng thiếu việc làm, trình độ thấp, ít hiểu biết pháp luật, tác động của các loại phim ảnh, trò chơi trực tuyến bạo lực, có nội dung đồi trụy, nhất là ở nông thôn, thanh thiếu niên tụ tập ăn chơi, liêu lỏng, một số ít đã bị lôi kéo vào con đường phạm tội. Vấn đề giải quyết mâu thuẫn trong Nhân dân, từng lúc, từng nơi chưa thống nhất, kịp thời; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa đi vào chiều sâu, chưa hình thành thói quen tự giác trong nhân dân; ý thức cảnh giác của một bộ phận người dân chưa cao.

Bài, ảnh: Thái Sơn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển nông nghiệp tuần hoàn, công nghệ cao

Trên cơ sở kinh tế nông nghiệp tuần hoàn (NNTH), nhiều nông dân các địa phương đã xây dựng mô hình, tổ hợp trang trại chăn nuôi khép kín an toàn sinh học (ATSH), mang lại thu nhập cao và góp phần bảo vệ môi trường.

Phát triển nông nghiệp tuần hoàn, công nghệ cao
Những kỳ vọng từ ngành công nghiệp

Từ năm 2024, công nghiệp Thừa Thiên Huế kỳ vọng tạo được nhiều điểm nhấn, nhất là tỉnh khi ưu tiên phát triển sản xuất công nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, có hàm lượng công nghệ cao.

Những kỳ vọng từ ngành công nghiệp
Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã và đang ngày đêm bám, nắm địa bàn, dựa vào dân để tấn công, trấn áp tội phạm, giữ vững sự bình yên cuộc sống người dân, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm
Trốn lệnh truy nã, khó thoát

Tưởng chừng sau nhiều năm lẩn trốn lệnh truy nã, cơ quan chức năng sẽ “quên”. Thế nhưng, các đối tượng đã bị lực lượng công an nhanh chóng phát hiện, bắt giữ khi tìm cách trở về địa phương.

Trốn lệnh truy nã, khó thoát
Điểm sáng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Phá nhiều vụ án ma túy, bắt giữ, xử lý rất nhiều vụ khai thác vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn, góp phần tích cực trong giữ gìn sự bình yên ở khu vực biên giới, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) Hồng Vân là điểm sáng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Điểm sáng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm
Return to top