ClockThứ Bảy, 09/05/2015 16:37

Tóm gọn đối tượng chuyên trộm tài sản trên sông nước

TTH.VN - Thiếu tá Lê Hồng Hà, Trưởng phòng Cảnh sát Đường thuỷ Công an Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa truy bắt đối tượng chuyên trộm cắp tài sản người dân sống hai bên bờ sông và đầm phá.

Trước đó, lực lượng Cảnh sát Đường thuỷ nhận được đơn của ông Trần Văn Xoa, trú tại phường Hương Hồ (thị xã Hương Trà) báo mất trộm một ghe nhôm gắn máy đuôi tôm, biển số đăng ký là TTH-1107 trị giá khoảng 25 triệu đồng vào đêm 5/5. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Đường thuỷ đã tổ chức lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản người dân.

Nguyễn Văn Chư

Thiếu tá Lê Hồng Hà cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã tổ chức triển khai lực lượng, qua công tác biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 16 giờ ngày 8/5, qua thông tin của quần chúng nhân dân biết có 1 đối tượng chạy chiếc ghe có đặc điểm nhận dạng giống ghe bị mất ở Hương Hồ. Quá trình đuổi bắt tại cầu Trường Hà đến đầm Chuồn xã (Phú Vang), Cảnh sát Đường thủy đã khống chế bắt gọn đối tượng.

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Chư (40 tuổi, trú tại phường Kim Long, Thành phố Huế). Tại cơ quan công an, đối tượng Chư khai nhận: Vào khoảng 23 giờ ngày 5/5, Chư đi dọc ven sông phát hiện một ghe đuôi tôm được xích tại chân cầu Long Hồ không người trông giữ, Chư đã dùng cưa cắt xích khoá ghe máy đuôi tôm số TTH-1107. Sau đó chạy ghe về xã Vinh Hà huyện Phú Vang để bán.
Trên đường đi tiêu thụ, Chư còn trộm cắp thêm tài sản của người dân sống dọc đầm phá ở xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc. Đến khoảng 17 giờ ngày 8/5, Chư đã bị lực lượng Cảnh sát Đường thuỷ và quần chúng Nhân dân phát hiện, bắt giữ. Lực lượng Công an đã thu giữ toàn bộ tang vật vụ án gồm: ghe gắn máy đuôi tôm, nhiều mỏ lết, cưa sắt và hơn 2 triệu đồng tiền mặt.
Theo cơ quan điều tra cho biết, Nguyễn Văn Chư là đối tượng có 3 tiền án, 1 tiền sự về tội trộm cắp tài sản.
Hiện, lực lượng Cảnh sát Đường thuỷ đã tiến hành bàn giao đối tượng Chư cho lực lượng chức năng tiến hành điều tra mở rộng vụ án.
Thái Bình
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Mâu thuẫn vì từ chối "cụng ly" dẫn tới chém nhau

Ngày 23/4, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với Nguyễn Minh Vũ (SN 1985, trú phường Phú Nhuận); Châu Văn An (SN 1991) và Phạm Văn Phước (SN 1997) cùng trú phường An Đông, TP. Huế.

Mâu thuẫn vì từ chối cụng ly dẫn tới chém nhau
Return to top