ClockThứ Hai, 19/10/2015 07:05

Tôn tạo, phục dựng khu chứng tích, di tích lịch sử cách mạng

TTH.VN - UBND tỉnh cho biết vừa phê duyệt chủ trương đầu tư bảo tồn và phát huy khu chứng tích lao Thừa Phủ (đường Lê Lai, TP Huế) với tổng mức đầu tư dự kiến gần 2,5 tỷ đồng từ vốn ngân sách tỉnh, thực hiện trong vòng 2 năm. 

Theo đó, sẽ bảo tồn nguyên trạng các hạng mục còn lại như: tháp canh (giáp với Bệnh viện Quốc tế ở phía Tây – Nam), nhà 2 tầng được xây dưới thời Mỹ - Ngụy (sẽ là nơi trưng bày bổ sung chứng tích lao Thừa Phủ) lô cốt, hệ thống tường rào cũ (phía đường Lê Lai). Đồng thời phục hồi nguyên trạng nhà giam đồng chí Tố Hữu và cổng Lao Thừa Phủ (chuyển từ vị trí cũ đến đường Lê Lai); xây dựng hệ thống giao thông nội bộ phục vụ khách du lịch.


Cổng lao theo kiến trúc Pháp cổ này sẽ chuyển nguyên trạng đến đường Lê Lai cho phù hợp quy hoạch Khu chứng tích

Trong hai cuộc kháng chiến, lao Thừa Phủ là “địa ngục trần gian”, nơi giam giữ, tra tấn dã man nhiều thế hệ các nhà cách mạng tiền bối, những đảng viên cộng sản trung kiên, học sinh, sinh viên và yêu nước, trong đó có nhiều nhà cách mạng điển hình như đại tướng Nguyễn Chí Thanh, đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà thơ Tố Hữu… và hàng ngàn anh hùng chiến sĩ vô danh khác.

Ngày 18/10, UBND tỉnh cho biết vừa phê duyệt chủ trương đầu tư tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích lịch sử cách mạng Địa đạo Khu ủy Trị Thiên (phường Hương Vân, thị xã Hương Trà) với tổng mức đầu tư dự kiến 5,3 tỷ đồng, thực hiện trong vòng 2 năm.

Theo đó, dự án sẽ thực hiện tu bổ, tôn tạo 3 cửa hầm và gia cố mái taluy cửa hầm; phục dựng lại 2 bếp Hoàng Cầm, 3 hầm cảnh vệ và khoảng 100m giao thông hào; đào đất sụt lấp các cửa miệng hầm, khu vực các bếp Hoàng Cầm, hầm cảnh vệ, giao thông hào đến cốt nguyên trạng của di tích; phục chế các miệng hầm, đường hầm theo kích thước nguyên trạng bằng kết cấu BTCT giả đất…

Việc tu bổ, tôn tạo và phục dựng lại các hạng mục của khu chứng tích lao Thừa Phủ, di tích lịch sử cách mạng Địa đạo Khu ủy Trị Thiên nhằm bảo tồn các giá trị lịch sử cách mạng của tỉnh Thừa Thiên Huế, là địa chỉ đỏ nhằm tuyên truyền cho các thế hệ trẻ sau này cũng như phục vụ khách tham quan du lịch.

 

Trần Dương
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), ngày 24/4, UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phan Thiên Định cùng lãnh đạo thành phố đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên
Thi đua sản xuất tăng năng suất lao động

Sáng 24/4, Công đoàn Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh tổ chức ký kết giao ước thi đua hưởng ứng “Đợt thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024)" trong các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc Công đoàn Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh.

Thi đua sản xuất tăng năng suất lao động
Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ

Sáng 24/4, Công đoàn Đại học Huế tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2023- 2028 và tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn.

Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ
Phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân

Sáng 24/4, tại Khu công nghiệp huyện Phong Điền, Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024 với chủ đề "Tăng cường đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng" và Tháng Công nhân với chủ đề "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".

Phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân
Return to top