ClockThứ Bảy, 04/07/2015 13:28

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Mỹ vào tuần tới

TTH.VN - Theo thông báo từ Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Hoa Kỳ từ ngày 6-10/7/2015 theo lời mời của chính quyền Hoa Kỳ. 

Chuyến thăm của Tổng Bí thư mang ý nghĩa lịch sử. Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Hoa Kỳ; là cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo cao nhất của hai nước. Chuyến thăm diễn ra trong năm kỷ niệm lần thứ 20 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: ĐSCVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: ĐSCVN)

Chuyến thăm được diễn ra 2 năm sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện, có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá về quan hệ trong 20 năm qua và định hướng phát triển quan hệ song phương trong 20 năm tới, thúc đẩy các mặt hợp tác song phương, làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Mục đích của chuyến thăm là nhằm tăng cường hiểu biết, hữu nghị; đánh giá về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ 20 năm qua, định hướng phát triển quan hệ giữa hai nước theo hướng tích cực, lành mạnh, ổn định trong thời gian tới.

Hai bên cũng thúc đẩy hợp tác nhiều mặt và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ với trọng tâm là thu hút đầu tư, mở rộng và thuận lợi hóa thương mại, đồng thời đẩy mạnh hợp tác chính trị, ngoại giao, an ninh quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh, giáo dục, đào tạo, khoa học-công nghệ, đẩy mạnh giao lưu trên các kênh, các lĩnh vực khác.

Trong cuộc gặp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chiều ngày 2/7 tại Hà Nội, Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đã tán thành sự cần thiết tăng cường trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm Hoa Kỳ sắp tới của Tổng bí thư, chúc chuyến thăm thành công tốt đẹp.

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm chào mừng 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ và Quốc khánh Hoa Kỳ được tổ chức tại Hà Nội tối 2/7, ông Clinton đã nhấn mạnh sự đột phá về quan hệ giữa hai nước. Cách đây 20 năm, thương mại hai nước chỉ ở mức 500 triệu USD, nay đã đạt tới 35 tỷ USD, đưa Hoa Kỳ trở thành thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam.

Theo cựu Tổng thống Bill Clinton, Tổng thống Obama mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Việt Nam thông qua hiệp định TPP, hy vọng rằng điều này sẽ nhận được sự ủng hộ của cả 2 đảng trong quốc hội Hoa Kỳ.

Nam Hằng (Theo Dantri)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gần 1.000 sinh viên Trường đại học Luật tham dự phiên tòa xét xử lưu động

Ngày 28/3, tại hội trường của Trường đại học Luật, Đại học Huế, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức phiên tòa lưu động xét xử phúc thẩm hai vụ án hình sự về tội danh “Trộm cắp tài sản” và “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” dưới sự tham dự của gần 1.000 sinh viên của trường.

Gần 1 000 sinh viên Trường đại học Luật tham dự phiên tòa xét xử lưu động
Niềm tin về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV

Tại Phiên họp của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban đã có bài phát biểu quan trọng: “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng”. Tiếp thu nội dung phát biểu của Tổng Bí thư, cán bộ, đảng viên ở Quảng Bình bày tỏ niềm tin sâu sắc về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV của Đảng sắp diễn ra…

Niềm tin về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV
Return to top