Thế giới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou

ClockThứ Sáu, 29/04/2022 09:52
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou khẳng định Lào sẽ cùng với Việt Nam giữ gìn, vun đắp, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt-Lào.

Phát huy truyền thống quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam vững bềnViệt Nam giúp Lào xây dựng Đài phát thanh-phát hình tỉnh Bokeo

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp bà Pany Yathotou, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Lào đang thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Chiều 28/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Lào do bà Pany Yathotou, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước sang thăm chính thức Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam, cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp và dành cho đoàn những tình cảm thân thiết.

Bà Pany Yathotou chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; qua chuyến thăm nhận thấy Việt Nam tiếp tục phát triển trên các lĩnh vực tuy phải ứng phó với dịch COVID-19.

Bà Pany Yathotou bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng.

Bà Pany Yathotou bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực; cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào từ trước đến nay.

Cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của mối quan hệ giữa hai đảng, hai nước, bà Pany Yathotou khẳng định Lào sẽ cùng với Việt Nam giữ gìn, vun đắp, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Bà cũng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Bà Pany Yathotou thông báo với Tổng Bí thư khái quát về tình hình Lào gần đây, nhất là kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ IX; nổi bật là kinh tế, xã hội tiếp tục phát triển tuy phải đối phó với đại dịch COVID-19, khi thể hiện ở tăng trưởng thương mại và thu ngân sách Lào đang tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện hai chương trình nghị sự quốc gia là giải quyết các khó khăn kinh tế, tài chính và phòng chống ma túy, hiện đang xử lý các vấn đề đặt ra về lạm phát, việc làm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng đồng chí Pany Yathotou cùng Đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Lào sang thăm chính thức Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm thể hiện sâu sắc mối quan hệ đặc biệt gắn bó tin cậy Việt Nam-Lào; nhất là trong bối cảnh hai đảng, hai nước đang triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội Đảng mỗi nước và trong năm có nhiều hoạt động kỷ niệm quan trọng trong quan hệ song phương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những thành tựu toàn diện mà Lào đã đạt được sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong bối cảnh phức tạp của tình hình quốc tế và tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, bảo vệ và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ đặc biệt vừa là đồng chí vừa là anh em Việt Nam-Lào và luôn ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc đổi mới của Lào. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam rất vui mừng về những thắng lợi mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được, coi đó như thắng lợi của chính mình.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước; đánh giá cao sự cảm thông, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ nhau; đẩy mạnh các cơ chế hợp tác, cùng nhau trao đổi nhiều vấn đề trên tinh thần vừa là đồng chí vừa là anh em, sát cánh bên nhau theo tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh “giúp bạn là tự giúp mình."

Các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao hiệu quả hợp tác với các đối tác ở nước bạn Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không ngừng củng cố và tăng cường quan hệ Việt Nam-Lào đối với sự ổn định và phát triển ở mỗi nước cũng như đối với hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Đặc biệt là vừa qua, ba người đứng đầu ba đảng Đảng Nhân dân Campuchia, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam đã gặp gỡ, trao đổi và nhất trí.

Hoan nghênh kết quả cuộc hội đàm giữa hai Phó Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, trong đó tiếp tục đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu, phối hợp chặt chẽ về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, thúc đẩy nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học-kỹ thuật, nâng cao chất lượng hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương; phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa với nội dung sâu sắc phù hợp và có sức lan tỏa để kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng chuyển lời thăm hỏi thắm tình đồng chí, anh em tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Thông tin doanh nghiệp
Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam

Việc tìm kiếm được một đơn vị sản xuất và cung cấp gói hút ẩm uy tín, chất lượng, giá tốt là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều đối tác và doanh nghiệp. Hiện có rất nhiều nhà quản lý đau đầu vì không tìm thấy được công ty nào uy tín và đáng tin cậy. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về Thịnh Phong Corp - Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm uy silicagel uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2024 của nước CHDCND Lào, ngày 12/4, Đoàn công tác Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh do ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang và Nhân dân khu vực biên giới tiếp giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc 2 tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào).

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay
Return to top