Thế giới

Tổng Chưởng lý G.Brandis: Australia đang trong tình trạng chiến tranh

ClockThứ Tư, 18/11/2015 15:29
TTH.VN - Ngày 18/11, trả lời phóng vấn tờ Sydney Morning Herald, Tổng Chưởng lý Australia George Brandis cảnh báo Australia đang trong tình trạng chiến tranh khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên chiến với quân đồng minh chống IS.

 

Cảnh sát Australia tuần tra tại quận trung tâm thương mại ở Sydney ngày 24/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ông Brandis cho rằng cuộc sống tại các nền dân chủ tự do đã trở nên khó hơn trong bối cảnh chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo ngày càng lan rộng. 

Ông khuyến cáo Australia phải thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ cộng đồng, nền văn minh và phải chấp nhận những hạn chế lớn hơn, kể cả những hạn chế về quyền cá nhân.

Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Australia Julia Bishop khẳng định cảnh sát nước này cần có tất cả nguồn lực và quyền lực để bảo đảm an toàn cho cộng đồng khỏi các vụ tấn công khủng bố. 

Bà cho rằng mặc dù thời gian gần đây, các đơn vị chống khủng bố đã đập tan một số âm mưu khủng bố trên đất Australia nhưng những gì xảy ra ở Paris (Pháp) vừa qua cho thấy mức độ tinh vi và tàn bạo của IS. 

Do đó, bà ủng hộ đề xuất của Cảnh sát bang New South Wales về việc “nổ súng trước, không cần phong tỏa hay thương lượng với bọn khủng bố”./.

Theo TTXVN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa

Các nhà đàm phán từ 175 quốc gia sẽ nhóm họp từ ngày 23 - 29/4 tại thủ đô Ottawa của Canada để đưa ra một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt vấn đề ô nhiễm nhựa, với nhiều điểm vướng mắc cần được giải quyết, 5 tháng sau khi vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức ở Kenya.

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Return to top