ClockThứ Hai, 19/12/2016 06:39

Tổng Giám đốc IAEA thăm chính thức Iran

TTH.VN - Người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hiệp quốc đang trong chuyến thăm thứ hai đến Iran, kể từ khi thỏa thuận hạt nhân bước ngoặt giữa nước này với các cường quốc thế giới đi vào hiệu lực hồi đầu năm nay.

Tổng Giám đốc IAEA đến Iran thảo luận vấn đề hạt nhânNhật Bản chi 2,1 triệu USD giúp Iran đảm bảo an ninh hạt nhânIran sẵn sàng cho khả năng thỏa thuận hạt nhân đổ vỡ sau bầu cử MỹIAEA xác nhận Iran tôn trọng các cam kết theo thoả thuận hạt nhânThỏa thuận hạt nhân có hiệu lực, Iran thu hút hơn 5 tỷ USD vốn FDI

Tổng thống Iran Hassan Rouhani (bên phải) bắt tay với Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano trước cuộc họp tại Văn phòng Tổng thống Iran ở thủ đô Tehran hôm 18/12. Ảnh: AP

Ông Yukiya Amano, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hôm 18/12 nói rằng, việc thực hiện đầy đủ thỏa thuận hạt nhân đóng vai trò rất quan trọng đối với Iran.

Về phần mình, Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định, Iran sẽ tuân thủ thỏa thuận nếu các quốc gia khác cũng thực hiện điều đó; đồng thời nhấn mạnh, báo cáo của IAEA cần "chuyên môn và công bằng".

Hồi tháng trước, IAEA xác nhận Iran vượt quá 100 kg so với mức giới hạn dự trữ nước nặng 130 tấn được quy định trong thỏa thuận hạt nhân. Được biết, nước nặng được sử dụng để làm mát các lò phản ứng sản xuất plutonium, có thể được sử dụng trong bom nguyên tử.

Tiếp đó, Tehran cho hay, nước này đã chuyển 11 tấn nước nặng đến Oman.

Cũng trong ngày 18/12, ông Amano có cuộc gặp với Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi để thảo luận về mối quan hệ giữa IAEA và Iran.

Sau cuộc họp, người đứng đầu IAEA nói với các phóng viên rằng: "Việc Iran thực hiện đầy đủ các cam kết là rất quan trọng đối với tương lai của thỏa thuận".

Lê Thảo (Lược dịch từ AP & Sputniknews)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thủ tướng Christopher Luxon chủ trì lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức New Zealand

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 11/3, giờ địa phương, tại Nhà Quốc hội ở Thủ đô Wellington, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon và Phu nhân đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức New Zealand từ ngày 10 đến ngày 11/3.

Thủ tướng Christopher Luxon chủ trì lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức New Zealand
Gắn phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 10/1, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 và triển khai chương trình công tác năm 2024. UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị.

Gắn phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
Return to top