Tổng kết công tác phòng chống HIV/AIDS
TTH - Chiều 30/12, tại Hội trường Khách sạn Park View (9-Ngô Quyền- TP Huế) UBND tỉnh, Sở Y tế tổ chức lễ tổng kết công tác phòng chống HIV/AIDS năm 2010; đồng thời bàn nhiệm vụ kế hoạch năm 2011.
Năm 2010, Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS tỉnh tiếp tục phối hợp giữa các ban, ngành đoàn thể nên đã triển khai nhiều chương trình hành động phòng chống HIV/AIDS rộng rãi trên địa bàn. Ban chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động, thông tin giáo dục thay đổi hành vi, thông qua các ban ngành đoàn thể, các huyện thị xã, thành phố dưới nhiều hình thức phong phú. Tính đến ngày 30/11 năm 2010 số người nhiễm HIIV/AIDS trên địa bàn tỉnh có 992 trường hợp; trong đó, số nhiễm mới được phát hiện trong 11 tháng đầu năm 2010 là 63 trường hợp. Trong số nhiễm mới này, người ở trên địa bàn chiếm hơn 57%, ngoại tỉnh chiếm 28,6% và 8% ở trại Bình Điền. Năm 2011, Thừa Thiên Huế tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống HIV/AIDS, nhằm khống chế tỷ lệ lây nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,15%; giảm tác hại của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, lãnh đạo tỉnh tiếp tục chỉ đạo ban ngành chức năng đẩy mạnh công tác truyền thông, làm thay đổi hành vi mọi đối tượng về công tác phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS; mở rộng, tăng cường chất lượng dịch vụ chăm sóc hỗ trợ, tư vấn, điều trị HIV/AIDS; nâng cao chất lượng hệ thống cơ sở vật chất thiết bị phòng chống HIV/AIDS...
- Bộ Y tế đề nghị tăng cường phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm (23/03)
- Hướng đến loại trừ sốt rét tại Việt Nam vào năm 2030 (22/03)
- Kế hoạch triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 (22/03)
- Nhu cầu sử dụng máu nhóm hiếm tăng cao (21/03)
- Bộ Y tế yêu cầu giám sát chặt dịch bệnh nguy hiểm Marburg (21/03)
- Dịch sốt xuất huyết “vào mùa”, số ca mắc mới của cả nước tăng gấp đôi (20/03)
- Khám, cấp thuốc miễn phí cho 200 người dân vùng khó khăn (19/03)
- Y tế Hương Thủy cần tạo đột phá để xứng đáng hơn nữa với kỳ vọng (17/03)
-
Bộ Y tế đề nghị tăng cường phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm
- Hướng đến loại trừ sốt rét tại Việt Nam vào năm 2030
- Kế hoạch triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023
- Y tế Hương Thủy cần tạo đột phá để xứng đáng hơn nữa với kỳ vọng
- Sửa đổi quy định về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
- Khám, tầm soát bệnh Glôcôm miễn phí cho hàng trăm người
- Bộ trưởng Bộ Y tế: Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới
- Chủ động phòng bệnh cúm
- Từng bước gỡ 'nút thắt' trong mua sắm, đấu thầu thiết bị y tế
- Trao danh hiệu "Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc"
-
Y tế Hương Thủy cần tạo đột phá để xứng đáng hơn nữa với kỳ vọng
- Khám, tầm soát bệnh Glôcôm miễn phí cho hàng trăm người
- Sửa đổi quy định về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
- Bộ Y tế yêu cầu giám sát chặt dịch bệnh nguy hiểm Marburg
- Dịch sốt xuất huyết “vào mùa”, số ca mắc mới của cả nước tăng gấp đôi
- Khám, cấp thuốc miễn phí cho 200 người dân vùng khó khăn
- Nhu cầu sử dụng máu nhóm hiếm tăng cao
- Kế hoạch triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023
- Hướng đến loại trừ sốt rét tại Việt Nam vào năm 2030
- Bộ Y tế đề nghị tăng cường phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm
-
Bộ Y tế đề nghị tăng cường phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm
- Hướng đến loại trừ sốt rét tại Việt Nam vào năm 2030
- Kế hoạch triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023
- Sửa đổi quy định về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
- Bộ trưởng Bộ Y tế: Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới