Thế giới

Tổng thống al-Assad: Pháp đang trải qua những gì Syria chịu đựng 5 năm nay

ClockChủ Nhật, 15/11/2015 07:03
TTH.VN - Tổng thống Syria Bashar Assad ngỏ lời chia buồn với các đại biểu Pháp sau một loạt vụ tấn công khủng bố xảy ra tại Paris, và nhấn mạnh rằng đó cũng là điều xảy ra trong suốt 5 năm qua ở Syria, hãng tin RIA Novosti đưa tin.


Tổng thống Syria Bashar Assad. Ảnh: Sputnik

"Ở Pháp đã xảy ra điều giống Syria trong suốt 5 năm nay. Chúng tôi đã phải chịu sự khủng bố như vậy trong suốt thời gian qua", đài phát thanh Europe1 dẫn lời ông Assad trong cuộc gặp các đại biểu Pháp tại Syria phát sóng ngày hôm qua (14/11) cho biết.

“Những gì xảy ra ở Pháp không thể tách rời khỏi những gì xảy ra ở Beirut hai ngày trước đó, vì chủ nghĩa khủng bố đều giống nhau. Chúng ta không nên cho rằng chủ nghĩa khủng bố xảy ra ở những nơi riêng rẽ. Đối với bọn khủng bố, Syria, Yemen, Libya và Pháp thực sự là một”, ông Assad nói sau khi gặp gỡ một phái đoàn quốc hội Pháp hiện đang ở thăm Syria.

Từ lâu nay, ông Assad cảnh báo rằng, các nước phương Tây sẽ phải trả giá đắt vì đã hỗ trợ các phiến quân với mục đích lật đổ chính phủ của ông từ năm 2011. Tuy nhiên, các đối thủ của Tổng thống Assad lại cáo buộc chính ông Assad đã tạo điều kiện cho các chiến binh Hồi giáo khi mở các cuộc chiến chống lại lực lượng phiến quân trong cuộc nội chiến làm hàng trăm nghìn dân thường thiệt mạng.

Theo IS, các vụ tấn công nhằm mục đích cho Pháp thấy rằng, nước này vẫn là một mục tiêu hàng đầu nếu vẫn tiếp tục các chính sách hiện thời.

Tuyên bố nhận trách nhiệm thực hiện vụ thảm sát của Nhà nước Hồi giáo không cho biết quốc tịch của những kẻ tấn công, nhưng các hãng thông tấn dẫn lời các quan chức cảnh sát Pháp cho biết, một hộ chiếu Syria đã được tìm thấy trên thi thể của một trong những kẻ đánh bom tự sát nhắm vào sân vận động quốc gia Pháp.

 

Tố Quyên (lược dịch từ Sputnik & RIA)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Return to top