ClockThứ Tư, 06/04/2016 21:12

Tổng thống Áo: Lệnh trừng phạt chống lại Nga gây tổn hại cho cả 2 phía

TTH - Trong chuyến thăm chính thức 2 ngày tới Moscow theo lời mời của Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Áo Heinz Fischer ngày 6/4 cho rằng, không bên nào chiến thắng trong các lệnh trừng mà EU áp đặt lên Nga, cả 2 phía đều gánh chịu những tổn thất nhất định. Cũng theo lời Tổng thống Fischer, cần tìm ra biện pháp có thể dẫn đến việc loại bỏ hầu hết các lệnh trừng phạt nói trên.

Tổng thống Nga Putin (trái) và Tổng thống Áo Heinz Fischer. Ảnh: Sputnik

 

Khẳng định vẫn là thành viên trung thành của EU, ông Fischer cho biết: “quan điểm của chúng tôi trong các cuộc thảo luận của EU về việc xử phạt Nga là cần xem xét tất cả các khả năng có thể để phát triển mối quan hệ giữa Nga và EU. Quan trọng nhất là cần tìm ra một con đường phù hợp với tất cả các bên để phát triển, từ đó sẽ dẫn đến việc sớm loại bỏ hầu hết các biện pháp trừng phạt”.

Bảo Nghi  (Lược dịch từ Sputnik)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

20 năm Putin: Dấu ấn và di sản

20 năm cầm quyền, ông Putin đã để lại những dấu ấn nào về đối nội và đối ngoại? Và di sản nào ông Putin để lại cho nước Nga, cho người kế nhiệm?

20 năm Putin Dấu ấn và di sản

TIN MỚI

Return to top