Thế giới

Tổng thống Biden đề cử ông Marc Knapper làm tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam

ClockThứ Sáu, 16/04/2021 15:52
Ông Marc Knapper, phó trợ lý ngoại trưởng phụ trách Nhật Bản và Hàn Quốc, nằm trong danh sách đề cử tân đại sứ của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ vận động chống kỳ thị với người gốc ÁMỹ có nữ Đại sứ mới tại Liên Hiệp quốcĐại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ tọa đàm với Hạ nghị sỹ Ted Yoho

Phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ Marc Knapper - Ảnh: YONHAP

Trang chủ của Nhà Trắng thông báo Tổng thống Biden ngày 15-4 (giờ địa phương) đã công bố ý định đề cử 9 nhà ngoại giao và vị trí đại sứ tại các nước. Đây là lần lựa chọn quan chức làm đại diện ở nước ngoài đầu tiên của ông Biden kể từ lúc nhậm chức đầu năm nay.

Trong số các nhà ngoại giao được đề cử mới đây, đáng chú ý là sự thay đổi ở Việt Nam. Ông Knapper dự kiến sẽ thay thế vị trí đại sứ của ông Daniel Kritenbrink, người đã hết nhiệm kỳ sau hơn 3 năm công tác tại Việt Nam.

Sau khi nhận đề cử của Tổng thống Biden, ông Marc Knapper sẽ có buổi điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, bước đi cần thiết để tiến tới việc được Thượng viện nước này phê chuẩn.

Ông Marc Evans Knapper là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, hiện nay là phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Nhật Bản và Hàn Quốc, trực thuộc bộ phận Đông Á và Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Trước khi đặc trách Nhật - Hàn, ông Knapper là đại biện tại đại sứ quán Mỹ ở Seoul, Hàn Quốc, và kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo trong các đại sứ quán Mỹ ở Iraq, Nhật Bản, cũng như phụ trách nhiều nhiệm vụ khác nhau ở Bộ Ngoại giao Mỹ.

Trong giai đoạn 2004-2007, ông Knapper từng là tham tán chính trị ở sứ quán tại Hà Nội. Website Nhà Trắng cho biết ông Knapper có thể nói được tiếng Nhật, Hàn và tiếng Việt.

Trong danh sách 9 người được đề cử, có thể thấy chính quyền ông Biden dành sự ưu tiên cho các nhà ngoại giao chuyên nghiệp (career diplomat). Đài CNN đánh giá đây là tín hiệu cho thấy ông Biden muốn thay đổi cách làm của cựu tổng thống Donald Trump, người mang khuynh hướng bổ nhiệm các quan chức (không phải nhà ngoại giao chuyên nghiệp) làm đại sứ ở nhiều nước. 

Ngoài ông Knapper, 8 vị trí đề cử còn lại bao gồm: Larry André làm đại sứ Somalia, Elizabeth Moore Aubin làm đại sứ Algeria, Steven Bondy làm đại sứ Bahrain, Maria Brewer làm đại sứ Lesotho, Christopher Lamora làm đại sứ Cameroon, Tulinabo Mushingi làm đại sứ Angola và Sao Tome & Principe, Michael Raynor làm đại sứ Senegal và Cộng hòa Guinea-Bissau, và Eugene Young làm đại sứ Cộng hòa Congo.

Ông Biden đến nay đã được giới thiệu danh sách cho các vị trí đại sứ tại Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và nhiều vị trí cấp cao, bao gồm Trung Quốc. Dự kiến ông sẽ ra quyết định về một số vị trí cuối tháng này.

Theo Tuoitre

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Thông tin doanh nghiệp
Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam

Việc tìm kiếm được một đơn vị sản xuất và cung cấp gói hút ẩm uy tín, chất lượng, giá tốt là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều đối tác và doanh nghiệp. Hiện có rất nhiều nhà quản lý đau đầu vì không tìm thấy được công ty nào uy tín và đáng tin cậy. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về Thịnh Phong Corp - Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm uy silicagel uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam
Return to top