Thế giới

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ sang thăm Việt Nam

ClockThứ Tư, 08/07/2015 18:42
TTH - Trong cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tại Nhà Trắng hôm 8/7, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã nhận lời mời của Tổng Bí thư sang thăm Việt Nam.

>>  Chuyến thăm lch sử

Tổng thống Hoa Kỳ cho biết ông sẽ “đến thăm đất nước Việt Nam xinh đẹp trong tương lai”.

Hiện Nhà Trắng chưa công bố kế hoạch cụ thể của chuyến thăm, tuy nhiên theo một số nhà phân tích chính sách đối ngoại Hoa Kỳ, Tổng thống Obama sẽ đến Việt Nam trong chuyến công du tới châu Á, kết hợp tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Malaysia và Philippines vào tháng 11 sắp tới.

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

“Đây là một cơ hội tuyệt vời cho chúng tôi để làm sâu sắc thêm các cuộc thảo luận giữa 2 nước trong tầm nhìn chung về mối quan hệ đối tác toàn diện”, ông Obama nói với các phóng viên sau cuộc hội đàm.

Tổng thống Hoa Kỳ nhận định, lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho thấy “sự tiến bộ đáng kể trong mối quan hệ giữa 2 nước trong 20 năm qua”, đồng thời ghi nhận “lịch sử khó khăn” giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Trước đó, hai cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton và George W. Bush đã đến thăm Việt Nam sau khi quan hệ ngoại giao được thiết lập.

Đánh giá lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có bài phân tích nhấn mạnh, năm 2015 ấn định cơ hội tuyệt vời cho cả Việt Nam và Hoa Kỳ để củng cố mối quan hệ, mà đỉnh cao là chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama dự kiến đến Hà Nội vào cuối năm nay.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Barack Obama đã có cuộc gặp tại Phòng Bầu Dục, Nhà Trắng để thảo luận một loạt các vấn đề bao gồm Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), vấn đề an ninh trên Biển Đông và vấn đề nhân quyền.

LÊ THẢO (Lược dịch từ The Washington Post & CSIS)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
Return to top