ClockThứ Tư, 13/12/2017 06:50

Tổng thống Mỹ ký dự luật quốc phòng trị giá gần 700 tỷ USD

TTH.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/12 ký một dự luật chi tiêu quốc phòng khổng lồ, mà ông khẳng định sẽ giúp Mỹ tăng cường sức mạnh và hiện đại hoá quốc phòng.

Tổng thống Mỹ phê chuẩn gói cứu trợ thiên tai trị giá 36,5 tỷ USDSau vụ tấn công New York, ông Trump lại muốn sửa luật nhập cưTổng thống Donanld Trump để ngỏ khả năng sửa đổi dự luật cải cách y tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký Đạo luật Cấp phép Quốc phòng (NDAA) cho năm tài chính 2018 tại Nhà Trắng ở Washington D.C., Mỹ. Ảnh: AFP

Theo đó, Đạo luật Cấp phép Quốc phòng (NDAA) kêu gọi gần 700 tỷ USD cho chi tiêu quốc phòng trong năm tài chính sắp tới.

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump nhấn mạnh: "Với việc ký dự luật quốc phòng này, chúng tôi sẽ đẩy nhanh quá trình khôi phục hoàn toàn sức mạnh quốc phòng của Mỹ. Luật này sẽ tăng cường sự sẵn sàng của chúng ta và hiện đại hoá các lực lượng, cũng như cung cấp cho các nhân viên những công cụ mà họ cần để chiến đấu và giành chiến thắng".

Trước đó, Tổng thống Trump đã vận động cam kết tăng chi tiêu quốc phòng và cho biết Mỹ cần thêm tàu, tàu ngầm, binh sĩ và tên lửa.

Thanh Ngân (Lược dịch từ AFP) 

 


 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

TIN MỚI

Return to top