Thế giới

Tổng thống Mỹ Obama cân nhắc đề cử Bộ trưởng Quốc phòng mới

ClockThứ Ba, 02/12/2014 11:13
TTH.VN - Các nguồn tin từ Nhà Trắng ngày 1/12 cho biết Tổng thống Barack Obama đang cân nhắc các ứng cử viên cho chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thay ông Chuck Hagel, người bị Nhà Trắng bất ngờ đề nghị từ chức hồi tuần trước.

Theo Nhà Trắng, danh sách các ứng cử viên đang được xem xét để đề cử vào chiếc ghế lãnh đạo Lầu Năm Góc gồm có cựu Thứ trưởng Quốc phòng Ashton Carter, Bộ trưởng An ninh Nội địa Jeh Johnson, cựu Bộ trưởng Hải quân Richard Danzig và cựu Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương Kurt Campbell.

Tổng thống Mỹ Barack Obama.


Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Ashton Carter được coi là ứng cử viên sáng giá nhất sau khi cựu Thứ trưởng Quốc phòng, bà Michele Flournoy bất ngờ tự nguyện rút khỏi danh sách này hồi tuần trước.

Ông Carter từng là Thứ trưởng Quốc phòng từ tháng 10/2011 đến tháng 12/2013. Ông là người có kinh nghiệm quản lý trong Lầu Năm Góc nhưng ít có tiếng tăm với bên ngoài.

Dự kiến, quyết định lựa chọn ứng cử viên cho chức Bộ trưởng Quốc phòng sẽ được công bố trong vài ngày tới./.

Theo TTXVN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
'Nóng' chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7

Rạng sáng 18/4 (giờ Việt Nam), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc trên đảo Capri của Italy, với trọng tâm thảo luận là tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông.

Nóng chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7
Return to top