ClockThứ Sáu, 17/03/2017 22:18

Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Đức có cuộc gặp đầu tiên

TTH - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/3 có cuộc gặp đầu tiên với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Cuộc hội đàm được tổ chức tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng có thể giúp xác định tương lai của liên minh xuyên Đại Tây Dương và hình thành mối quan hệ hợp tác giữa hai nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới.

Theo chương trình nghị sự, ông Trump và bà Merkel sẽ thảo luận về hoạt động tài trợ cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cũng như mối quan hệ với Nga trong cuộc họp đầu tiên kể từ khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1 vừa qua.

Tổng thống Mỹ Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel được cho là hai nhà lãnh đạo có tính cách đối lập và từng nhiều lần chỉ trích chính sách của nhau.

Trong nhiều năm qua, Thủ tướng Merkel là đối tác quốc tế gần gũi nhất của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, hai người đã chia sẻ mối quan hệ mạnh mẽ và phương pháp giải quyết các vấn đề mang tính thảo luận tương tự nhau.

 THANH NGÂN (Lược dịch từ AFP)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Return to top