Thế giới Thế giới
Tổng thống Nga gửi lời chúc Giáng sinh “nồng ấm nhất” đến ông Trump
Bức thư của Tổng thống Nga Putin gửi đến ông Trump mang thông điệp chúc mừng Giáng sinh cùng lời kêu gọi khôi phục hợp tác song phương.
Ngày 23/12, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã chia sẻ một lá thư mà ông nhận được từ Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó ông Putin gửi lời chúc mừng Giáng sinh và Năm Mới “nồng ấm nhất” tới ông Trump, đồng thời bày tỏ hy vọng Mỹ và Nga có thể “có những bước đi thực chất nhằm khôi phục khuôn khổ hợp tác song phương” sau khi ông Trump nhậm chức vào đầu năm tới.
![]() |
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters) |
CNN dẫn lời Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump: “Một bức thư rất tốt đẹp từ Vladimir Putin, những suy nghĩ của ông ấy rất đúng đắn. Tôi hy vọng cả hai bên có thể đáp ứng những suy nghĩ này và chúng ta không phải đi theo một con đường khác”.
Bản dịch lá thư được Tổng thống Putin gửi cho ông Trump ngày 15/12 do đội ngũ chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Mỹ công bố có đoạn: “Những thách thức nghiêm trọng trong khu vực và toàn cầu mà hai nước chúng ta phải đối mặt trong những năm gần đây cho thấy, mối quan hệ giữa Nga và Mỹ vẫn là một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo sự ổn định và an ninh của thế giới hiện đại”.
Tổng thống Putin viết tiếp: “Tôi hy vọng rằng, sau khi ông tiếp quản cương vị Tổng thống Mỹ, chúng ta có thể có những bước tiến thực chất, mang tính xây dựng để khôi phục lại các khuôn khổ hợp tác song phương khác nhau trong khu vực cũng như nâng cấp mối quan hệ hợp tác trên trường quốc tế lên một tầm cao mới về chất”.
![]() |
Bức thư ông Putin gửi ông Trump do đội ngũ chuyển giao quyền lực của Tổng thống Mỹ đắc cử cung cấp. (Ảnh: CNN) |
Bức thư sau đó đã được phía Nga lên tiếng xác thực. Đội ngũ của ông Trump cho công bố bức thư nói trên sau khi Nga lên tiếng phàn nàn về mối quan hệ với Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Obama và sau khi ông Trump đưa ra bình luận cho rằng, Mỹ cần “tăng cường và mở rộng” khả năng hạt nhân để sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa từ “các đối thủ hạt nhân”.
Trong cuộc họp báo cuối năm định kỳ ngày 23/12 tại Moscow, Tổng thống Putin cũng cho biết: “Mỹ và Nga cần thảo luận các biện pháp nhằm bình thường hoá quan hệ. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump cho biết rằng việc bình thường hoá là phù hợp, không nên để tình hình xấu thêm, và tôi đồng ý với ông ấy”./.
Theo VOV
- Sử dụng thanh toán kỹ thuật số toàn cầu tăng mạnh giữa đại dịch (03/07)
- 'Cơn bão tài chính mới' liệu có ập tới các nước châu Á? (03/07)
- WHO phát cảnh báo "khẩn cấp" về đậu mùa khỉ (02/07)
- Mỹ nhấn mạnh vai trò của hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (02/07)
- Đông Nam Á và tiến trình chuyển đổi năng lượng sạch (02/07)
- Du lịch phục hồi - hàng không toàn cầu “đau đầu” vì thiếu nhân lực (02/07)
- Gạo - cứu cánh của châu Á (02/07)
- Lào thúc đẩy một đoạn trong tuyến đường sắt Lào-Việt Nam (02/07)
-
Sử dụng thanh toán kỹ thuật số toàn cầu tăng mạnh giữa đại dịch
- Sri Lanka ngừng cung cấp nhiên liệu cho các hoạt động không thiết yếu
- Sự lây nhiễm của đậu mùa khỉ đang “bị xem nhẹ”
- G7 công bố kế hoạch cơ sở hạ tầng 600 tỷ USD cho các nước nghèo
- Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh
- Khối thịnh vượng chung kêu gọi hành động về biến đổi khí hậu
-
EU thông qua kế hoạch cấm bán xe dùng động cơ đốt trong vào năm 2035
- World Bank: Tỷ lệ “nghèo học vấn” ở trẻ em trên toàn cầu đã tăng lên đến 70%
- Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh
- Việt Nam tăng 39 bậc chỉ số chất lượng sống tốt nhất thế giới
- Nhiều vấn đề nóng được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh G7
- Biến đổi khí hậu khiến năm 2022 trở nên nóng hơn, nhiều lũ lụt hơn