Thế giới

Tổng thống Nga khẳng định sẵn sàng hợp tác với Mỹ

ClockThứ Năm, 20/11/2014 14:32
TTH.VN - Tuyên bố của Tổng thống Nga được cho là một tín hiệu tích cực được phía Nga đưa ra nhằm cải thiện mối quan hệ giữa 2 nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua (19/11) tuyên bố, Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ, dựa trên cơ sở tôn trọng lợi ích lẫn nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. 

 

Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ (Ảnh minh họa: Reuters)

Tổng thống Nga Putin nói: “Chúng tôi sẵn sàng hợp tác thiết thực với các đối tác Mỹ trong nhiều lĩnh vực khác nhau, dựa trên nguyên tắc tôn trọng các lợi ích của nhau, quyền bình đẳng và không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của nhau”.

Tuyên bố trên của Tổng thống Nga được cho là một tín hiệu tích cực được phía Nga đưa ra nhằm cải thiện mối quan hệ giữa Moscow và Washington, vốn đã căng thẳng do những bất đồng quan điểm liên quan đến vấn đề Ukraine.

Trước đó, trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Myanmar hôm 12/11 vừa qua, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cũng kỳ vọng Mỹ sẽ có bước đi trước tiên trong cải thiện quan hệ 2 nước. Theo ông Medvedev, để vượt qua những bất đồng hiện nay với Nga, Mỹ chỉ cần dỡ bỏ trừng phạt, trở lại các cuộc đàm phán. Đây là những bước để đưa mọi thứ trở lại ổn định./.

Theo VOV
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top