Thế giới

Tổng thống Nga – Mỹ có thể đàm phán về cuộc khủng hoảng Syria

ClockThứ Ba, 15/09/2015 18:52
TTH - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama có thể có cuộc gặp ở New York (Mỹ) bên lề Đại hội đồng LHQ để thảo luận về tình hình ở Syria và tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng này, phát ngôn viên của điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 15/9 cho biết.

“Chúng tôi luôn nói rằng chúng tôi không loại trừ bất kỳ loại hình đối thoại nào và tin rằng, đối thoại là một công cụ cần thiết để thể hiện quan điểm của mỗi bên và tìm kiếm sự đồng thuận, thấu hiểu lẫn nhau,” ông Peskov nói, mặc dù không đưa ra loại hình cụ thể cho cuộc họp có thể của 2 nhà lãnh đạo.

“Chúng tôi hoàn toàn đồng ý rằng, cần phải giải quyết các tình huống thảm khốc hiện đang xảy ra ở Syria và thực hiện những nỗ lực cần thiết trong cuộc chiến chống lại thảm họa đang lan rộng của cái gọi là Nhà nước Hồi giáo (IS). Về vấn đề này, không có sự khác biệt ý kiến giữa 2 nước”, ông Peskov cho biết thêm.

Bảo Nghi (lược dịch từ Sputnik)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
'Nóng' chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7

Rạng sáng 18/4 (giờ Việt Nam), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc trên đảo Capri của Italy, với trọng tâm thảo luận là tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông.

Nóng chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7
Return to top