Thế giới

Tổng thống Nga phê duyệt Kế hoạch chống tham nhũng quốc gia

ClockThứ Ba, 17/08/2021 09:43
Theo sắc lệnh, thủ trưởng các cơ quan được chỉ thị đảm bảo việc thực hiện các hoạt động trong kế hoạch này trước ngày 1/10, thực hiện các thay đổi thích hợp với kế hoạch chống tham nhũng của cơ quan.

Tổng thống Putin: Các thảm họa thiên nhiên “hoàn toàn chưa từng có” ở NgaNgoại trưởng Lavrov: Nga ưu tiên phát triển quan hệ với ASEANTổng thống Mỹ-Nga hợp tác giải quyết mối lo ngại về an ninh mạng

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê duyệt Kế hoạch chống tham nhũng quốc gia giai đoạn 2021-2024. Sắc lệnh này đã được công bố trên trang web của Điện Kremlin ngày 16/8.

Theo sắc lệnh, thủ trưởng các cơ quan liên bang được chỉ thị đảm bảo việc thực hiện các hoạt động trong kế hoạch này trước ngày 1/10, thực hiện các thay đổi thích hợp đối với kế hoạch chống tham nhũng của cơ quan họ.

Các chương trình chống tham nhũng địa phương và các chương trình khác cũng cần được cập nhật theo cách tương tự.

Đoàn Chủ tịch Hội đồng Chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Nga được chỉ thị hàng năm phải xem xét báo cáo của nhóm công tác về việc thực hiện các biện pháp trong kế hoạch quốc gia này.

Trước đó, Tổng thống Putin đã có những biện pháp quyết liệt nhằm tuyên chiến với tham nhũng.

Ông coi vấn nạn này là “nỗi ô nhục” và khẳng định cuộc chiến chống tham nhũng sẽ được tiến hành công khai và gắt gao hơn nữa.

Tổng thống Putin cho biết: “Vấn nạn này tồn tại ở hầu hết các quốc gia. Tại nhiều nước, các doanh nghiệp và quan chức tham nhũng bị tuyên án 70, 100, 150 năm tù. Chúng ta sẽ làm như thế ở Nga”.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đề nghị thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu có hành vi thao túng thị trường.

Đề nghị thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng
“Phao cứu sinh” cho lao động thất nghiệp

Nhờ các chính sách hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) nên nhiều người lao động (NLĐ) đã vượt qua khó khăn về kinh tế, giải quyết được vấn đề việc làm để tạo thu nhập ổn định, góp phần ổn định thị trường lao động cũng như đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

“Phao cứu sinh” cho lao động thất nghiệp
Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Ngày 5/4, Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp (Đảng ủy Khối) tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 16 (khóa VII) nhằm sơ kết 5 năm thực hiện Quy định 182 của Đảng bộ Khối về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
Return to top