Tổng thống Obama bật khóc khi nói về bạo lực súng đạn
TTH.VN - Trong bài phát biểu đầy xúc động của Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua (5/1), ông chủ Nhà Trắng đã rơi nước mắt khi nhắc đến những trẻ em thiệt mạng trong một vụ nổ súng hàng loạt, đồng thời công bố các biện pháp thắt chặt quản lý hoạt động mua bán súng đạn mà không cần sự phê chuẩn của Quốc hội.
Ông Obama nói rằng, ông không kỳ vọng luật sử dụng súng có thể thay đổi trong vòng 1 năm còn lại của mình tại Nhà Trắng, nhưng cam kết sẽ làm tất cả những gì có thể để biến bạo lực súng đạn trở thành một chủ đề chính trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 sắp tới.
![]() |
Tổng thống Mỹ Barack Obama lau nước mắt khi đề cập đến bạo lực súng đạn trong bài phát biểu tại Nhà Trắng hôm 5/1. Ảnh: Reuters |
Phát biểu trước người thân của những nạn nhân thiệt mạng trong các vụ nổ súng tại Mỹ, ông Obama không thể kìm nén xúc động khi nhắc đến những vụ xả súng kinh hoàng trong nước. Tổng thống Obama khẳng định, súng đạn là thách thức lớn đối với tất cả người dân Mỹ.
Trước đó, ông chủ Nhà Trắng cho hay, ông phải trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất trong văn phòng Tổng thống vào tháng 12/2012 sau khi xảy ra vụ thảm sát 20 trẻ em và 6 người lớn tại một trường tiểu học ở thị trấn Newtown, bang Connecticut.
“Tôi như phát điên mỗi khi nghĩ về những đứa trẻ này”, Reuters dẫn lời Tổng thống Obama nói với dòng nước mắt lăn dài trên má. Tiếp đó, ông Obama lau nước mắt và nhấn mạnh: “Những gì xảy ra vào ngày hôm ấy đã thay đổi tôi. Tôi hy vọng tha thiết rằng bạo lực súng đạn sẽ phải thay đổi ở đất nước chúng ta”.
Được biết, ông Obama không phải là vị Tổng thống Mỹ đầu tiên rơi nước mắt khi bày tỏ những suy nghĩ của bản thân. Hồi năm 2008, tại buổi lễ trao huân chương danh dự diễn ra ở Nhà Trắng, cựu Tổng thống George W Bush cũng không thể kìm nén cảm xúc khi nhắc đến Michael A.Monsoor, một thành viên của lực lượng biệt kích SEAL, người đã hy sinh mạng sống ôm quả lựu đạn sắp phát nổ vào ngực để cứu lấy đồng đội của mình.
- ASEAN và Ấn Độ thông qua kế hoạch công tác du lịch 2023-2027 (05/02)
- Chuyển đổi hệ thống lương thực là yếu tố quan trọng hướng tới phát triển bền vững (05/02)
- ASEAN+3 thúc đẩy phục hồi và phát triển du lịch bền vững (05/02)
- UNICEF: 8 xu hướng sẽ tác động đến trẻ em trong năm 2023 (05/02)
- Indonesia sẵn sàng tổ chức đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (04/02)
- Việc tái thiết ngọn tháp của Nhà thờ Đức Bà (Paris) sẽ hoàn thành vào cuối năm (04/02)
- Hướng tới hệ thống an ninh toàn cầu bình đẳng (04/02)
- Đối thoại quốc gia toàn diện là chìa khóa để giải quyết vấn đề ở Myanmar (04/02)
-
ASEAN và Ấn Độ thông qua kế hoạch công tác du lịch 2023-2027
- Chuyển đổi hệ thống lương thực là yếu tố quan trọng hướng tới phát triển bền vững
- ASEAN+3 thúc đẩy phục hồi và phát triển du lịch bền vững
- Indonesia sẵn sàng tổ chức đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông
- Việc tái thiết ngọn tháp của Nhà thờ Đức Bà (Paris) sẽ hoàn thành vào cuối năm
- Hướng tới hệ thống an ninh toàn cầu bình đẳng
- Đối thoại quốc gia toàn diện là chìa khóa để giải quyết vấn đề ở Myanmar
- Chặng đường đồng hành Việt-Lào in đậm dấu ấn của ĐCS Việt Nam
- Hongkong ưu đãi 500.000 vé máy bay miễn phí cho du khách nước ngoài
- EU có thể tài trợ 50% cho đường ống dẫn khí giữa Tây Ban Nha và Pháp
-
Thái Lan phát miễn phí 95 triệu bao cao su trước thềm Valentine
- OPEC+ giữ nguyên mức cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng mỗi ngày
- Lào tiếp tục trong danh sách các điểm đến du lịch hấp dẫn nhất
- Indonesia bắt đầu nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2023
- Mỹ: Cựu Tổng thống D.Trump khởi động chiến dịch tái tranh cử
- IMF hạ dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế khu vực ASEAN
- Việt Nam sẽ dự Diễn đàn du lịch ASEAN 2023 tại Indonesia
- Châu Phi cam kết chấm dứt AIDS ở trẻ em vào năm 2030
- Chặng đường đồng hành Việt-Lào in đậm dấu ấn của ĐCS Việt Nam
- Nhiều người châu Á trì hoãn việc nghỉ hưu không phải chỉ vì lương