Thế giới Thế giới
Tổng thống Obama: Mỹ - ASEAN có thể tiến tới tầm nhìn chung về trật tự khu vực
TTH.VN - Tổng thống Barack Obama ngày 15/2 (theo giờ Mỹ) nói rằng, Hoa Kỳ và các quốc gia Đông Nam Á có thể tiến tới một tầm nhìn chung về trật tự khu vực - nơi mà các quy tắc và tiêu chuẩn, bao gồm tự do hàng hải quốc tế, được tôn trọng.
![]() |
Tổng thống Mỹ Barack Obama chủ trì Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Mỹ -ASEAN tại Sunnylands, California ngày 15/2/2016. Ảnh: Reuters |
Tổng thống Obama đã ám chỉ tới Biển Đông, nơi Trung Quốc và một số quốc gia Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền mâu thuẫn và chồng chéo, ngay vào lúc bắt đầu Hội nghị Thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày hôm qua(15/2).
"Trong những năm gần đây, Hoa Kỳ đã tăng cường hỗ trợ an ninh hàng hải cho các đồng minh và các đối tác của chúng tôi trong khu vực, nâng cao năng lực chung nhằm bảo vệ thương mại hợp pháp và ứng phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo", Tổng thống Obama phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN ở Sunnylands, California, và khẳng định rằng, "tại hội nghị thượng đỉnh này, chúng ta có thể tiến tới tầm nhìn chung về một trật tự khu vực - nơi mà các quy tắc và tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm tự do hàng hải, được tôn trọng, và là nơi mà tranh chấp được giải quyết thông qua các phương thức hòa bình và hợp pháp".
Mỹ gắn kết với châu Á-Thái Bình Dương
Trong lúc nhắc lại những cam kết của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Tổng thống Obama cũng đồng thời chú trọng đến những cơ hội rất lớn trong khu vực.
"Là Tổng thống, tôi nhấn mạnh rằng ngay cả khi Mỹ phải đối mặt với những mối đe dọa khẩn cấp toàn cầu, thì chính sách đối ngoại của chúng tôi cũng vẫn phải nắm bắt các cơ hội mới. Và rõ ràng, trong thế kỷ 21 này, hiếm có khu vực nào mang nhiều cơ hội hơn khu vực châu Á Thái Bình Dương", ông Obama nhận định, và cho biết "đó là lý do tại sao, ngay từ đầu nhiệm kỳ tổng thống, tôi đã quyết định rằng Hoa Kỳ - một quốc gia Thái Bình Dương, sẽ phải tái cân bằng chính sách ngoại giao của mình và đóng một vai trò lớn hơn, lâu dài hơn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương".
Nhà lãnh đạo này nói rằng, ông tự hào là Tổng thống Mỹ đầu tiên gặp gỡ các nhà lãnh đạo của tất cả 10 nước ASEAN. "Tôi đã 7 lần đến thăm khu vực ASEAN - nhiều hơn bất kỳ vị tổng thống Mỹ nào từng thực hiện trước đó", ông nói. "Trong Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN được tổ chức ở Kuala Lumpur hồi tháng 11 năm ngoái, chúng tôi đã ký kết hiệp ước đối tác chiến lược mới, tăng cường mối quan hệ quan trọng của mình với ASEAN", "và việc duy trì mối quan hệ gắn bó từ 2 phía sẽ mang lại những kết quả cụ thể có lợi cho tất cả chúng ta", Tổng thống Obama nhấn mạnh.
Ông Obama nói thêm rằng, Hoa Kỳ và ASEAN có thể làm được nhiều điều hơn nữa để ứng phó với những thách thức xuyên quốc gia mà không một đất nước nào có thể một mình đối mặt.
"Như chúng tôi đã nhắc nhở lại sau vụ tấn công tại Jakarta hồi tháng trước, những tai họa từ khủng bố đòi hỏi chúng ta phải thận trọng, và cần chia sẻ thêm thông tin, cũng như hợp tác làm việc để bảo vệ người dân của các nước chúng ta", ông nói.
Quan hệ kinh tế
Ông Obama cũng lên tiếng ca ngợi ASEAN trong việc hình thành Cộng đồng ASEAN, động thái mà ông cho là một bước tiến quan trọng hướng tới hội nhập kinh tế trong khu vực.
"Trong hội nghị thượng đỉnh lần này, chúng ta có thể dựa trên tiến bộ đó và làm nhiều hơn nữa nhằm khuyến khích tinh thần kinh doanh và đổi mới, để từ đó đưa tăng trưởng và phát triển trở nên bền vững, toàn diện và có lợi cho người dân".
Trong bài phát biểu của mình, ông Obama cũng nhấn mạnh đến sự gia tăng thương mại và hợp tác kinh tế giữa Mỹ và ASEAN. "Kể từ khi tôi nhậm chức, chúng tôi đã thúc đẩy thương mại giữa Hoa Kỳ và ASEAN tăng trưởng 55%", ông nói. "Khu vực này hiện là đối tác thương mại hàng hóa lớn thứ tư của chúng tôi, và việc xuất khẩu đã mang lại hơn 500.000 việc làm tại Mỹ".
"Các công ty Mỹ đã và đang là nguồn đầu tư nước ngoài lớn nhất của khu vực ASEAN - một trong những lý do khiến GDP của khu vực tăng mạnh trong những năm gần đây, giúp người dân thoát khỏi đói nghèo để trở thành tầng lớp trung lưu", Tổng thống Obama cho biết.
Tố Quyên (Lược dịch từ CNA & Reuters)
- Bộ tứ QUAD sát cánh cùng nhau vì Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở (24/05)
- Chế độ ăn giúp khắc phục hội chứng COVID kéo dài (24/05)
- Tổng thống Mỹ công bố khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (24/05)
- OPEC+ sẵn sàng tăng sản lượng (24/05)
- Lập kế hoạch đối phó với các đại dịch trong tương lai (23/05)
- Nhiều nước công bố thêm ca bệnh đậu mùa khỉ, Bỉ cách ly 21 ngày với người nhiễm (23/05)
- Thủ tướng mới của Australia Anthony Albanese tuyên thệ nhậm chức (23/05)
- Đông Nam Á vẫn chuộng giao dịch bằng tiền mặt hơn sau dịch (23/05)
-
Lập kế hoạch đối phó với các đại dịch trong tương lai
- Đông Nam Á vẫn chuộng giao dịch bằng tiền mặt hơn sau dịch
- WHO dự báo sẽ xuất hiện thêm các ca bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu
- Bầu cử Australia 2022: Lãnh đạo Công đảng tuyên bố giành chiến thắng
- Nhật Bản sửa đổi quy định về đeo khẩu trang trong không gian ngoài trời
- Châu Âu dỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang ở sân bay và trên máy bay
- Các nước ASEAN và Mỹ hợp tác nhằm tăng cường hệ thống y tế
- Thủ tướng Pháp từ chức
- Chạy đua tìm nguồn cung sau lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ
- ASEAN nỗ lực công nhận chứng chỉ tiêm chủng vaccine COVID-19 lẫn nhau
-
Giá phân bón thế giới dự kiến sẽ còn tăng cao trong thời gian dài
- Ủng hộ “kỷ nguyên mới” trong quan hệ ASEAN – Mỹ
- Chủ tịch QH Singapore tiếp Chủ tịch Nhóm hữu nghị Việt Nam-ASEAN
- Du lịch Châu Á: Những điểm sáng về sự hồi sinh
- Tiếp tục vun đắp, phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào
- Thượng Hải ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới sau 5 ngày bình yên
- Campuchia đặt mục tiêu đón ít nhất 1 triệu du khách quốc tế trong năm nay
- Mỹ: Thành phố New York nâng cảnh báo dịch COVID-19 lên mức cao
- Thế giới xuất hiện bệnh đậu mùa khỉ
- WHO dự báo sẽ xuất hiện thêm các ca bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu