ClockThứ Tư, 26/10/2016 09:26

Tổng thống Philippines thăm Nhật thúc đẩy hợp tác an ninh biển

Ngày 25/10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đến Nhật Bản, bắt đầu chuyến thăm 3 ngày tới quốc gia Đông Á này nhằm tăng cường quan hệ song phương trong lĩnh vực an ninh hàng hải và phát triển cơ sở hạ tầng.

Tổng thống Duterte thăm Nhật: Xoa dịu sự tức giận của nước chủ nhàNhật Bản-Philippines đạt thỏa thuận cho thuê máy bay huấn luyệnNhật Bản cho Philippines thuê máy bay tuần tiếu ở Biển Đông

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Nguồn: AP)

Đây là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của Tổng thống Duterte kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 6 vừa qua.

Phát biểu sau bữa tiệc tiếp đón ông Duterte, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida cho biết Tổng thống Duterte bày tỏ đánh giá cao Nhật Bản - đối tác thương mại lớn nhất của Philippines - đã hỗ trợ kinh tế cho quốc gia Đông Nam Á này. 

Hai bên đã thảo luận về tình hình Biển Đông cũng như nhiều vấn đề khu vực khác. Tuy nhiên, ông Kishida không nêu rõ chi tiết các vấn đề.

Theo kế hoạch, Tổng thống Philippines sẽ gặp Thủ tướng nước chủ nhà Shinzo Abe trong ngày 26/10. 

Giới chức Nhật Bản cho biết trong cuộc hội đàm này, Tokyo dự kiến khẳng định với Manila về tầm quan trọng của nguyên tắc thượng tôn pháp luật ở biển, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải tuân thủ phán quyết mà Tòa Trọng tài ở La Haye (Hà Lan) đưa ra hồi tháng 7 vừa qua trong vụ kiện của Philippines đối với Trung Quốc. 

Ông Abe cũng dự định đề xuất hỗ trợ Philippines tăng cường khả năng tuần tra trên biển, xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển lĩnh vực nông nghiệp tại đảo Mindanao, miền Nam Philippines. Trong thời gian ở Nhật Bản, ông Duterte sẽ có bài phát biểu tại một diễn đàn kinh tế ngày 26/10 và dự kiến gặp Nhật hoàng Akihito ngày 27/10.

Chuyến thăm trên diễn ra sau chuyến công du 4 ngày của ông Duterte tới Trung Quốc hồi tuần trước./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo động lực thúc đẩy hợp tác xã phát triển

Những năm gần đây, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh đã phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ các HTX. Trong đó, hoạt động ký kết thi đua do Liên minh HTX phát động là động lực giúp các HTX nâng cao hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần để HTX phát triển bền vững.

Tạo động lực thúc đẩy hợp tác xã phát triển
Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025 -2030

Ngày 27/3, Ban Giám đốc Sở Y tế có buổi tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) về khả năng triển khai dự án “Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025-2030”, trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025 -2030
Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài

Sáng 7/3, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Bà Andrea Teufel, Trưởng Đại diện Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và Bà Kazuyo Watanabe, Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc Trẻ em châu Á - Nhật Bản. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương.

Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài

TIN MỚI

Return to top