Thế giới Thế giới
Tổng thống Trump chủ trì cuộc họp của Hội đồng bảo an về Iran giữa lúc căng thẳng
Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp quốc (LHQ) Nikki Haley cho biết, Tổng thống Donald Trump sẽ chủ trì cuộc họp an ninh của Hội đồng bảo an LHQ vào cuối tháng này để thảo luận về vấn đề Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Global Look Press
RT dẫn lời Đại sứ Haley cho biết, Tổng thống Trump sẽ chủ trì cuộc họp của Hội đồng bảo an LHQ vào ngày 26/9 tới tại New York. Bà Haley nói rằng, mục đích của cuộc họp này là thảo luận "những vi phạm luật pháp quốc tế” của Iran.
Theo các nhà ngoại giao, đại diện Iran có thể đề nghị được phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng bảo an vào ngày 26/9. Tuy nhiên, hiện tại phái đoàn của Iran tại LHQ chưa đưa ra bất cứ bình luận nào.
Về phía Nga, Phó đại sứ Nga tại LHQ Dmitry Polyanskiy cho rằng cuộc họp về Iran nên tập trung thảo luận việc thực hiện nghị quyết năm 2015 về Iran. “Chúng tôi rất hy vọng rằng sẽ có những tiếng nói về việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015 (với Iran)”, ông Polyanskiy nói.
Mỹ, hiện giữ chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng bảo an, nhiều lần cáo buộc Iran can thiệp vào chiến sự ở Syria và Yemen. Mỹ và đồng minh Israel cho rằng, Iran đưa lực lượng quân sự hiện diện ở Syria để hậu thuẫn cho quân đội của chính phủ Syria trong cuộc chiến với phe đối lập. Iran bác bỏ cáo buộc này và khẳng định sự hiện diện của họ ở Syria chỉ dừng lại ở các cố vấn quân sự.
Reuters hồi tháng trước dẫn nguồn tin chính phủ Mỹ nói rằng, tại hội nghị thượng đỉnh hôm 16/7 tại Phần Lan, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã thống nhất về nguyên tắc rằng Iran cần rút khỏi Syria mặc dù Moscow cho rằng đây là việc không hề dễ dàng.
Căng thẳng giữa Mỹ và Iran cũng leo thang gần đây khi Mỹ được cho là vận động các đồng minh tăng cường trừng phạt Iran, trong đó có việc ngăn cản hoạt động xuất khẩu dầu của quốc gia này. Đáp lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cảnh báo sẽ đóng cửa eo biển Hormuz nếu Mỹ và đồng minh tìm cách ngăn chặn hoạt động xuất khẩu dầu của Iran.
Theo Dantri
- Nga khẳng định sẵn sàng giúp giải quyết khủng hoảng lương thực toàn cầu (30/06)
- EU thông qua kế hoạch cấm bán xe dùng động cơ đốt trong vào năm 2035 (29/06)
- Nhật Bản sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2023 tại Hiroshima (29/06)
- Trung Quốc cắt giảm một nửa thời gian cách ly bắt buộc đối với du khách quốc tế (29/06)
- Biến đổi khí hậu khiến năm 2022 trở nên nóng hơn, nhiều lũ lụt hơn (29/06)
- World Bank: Tỷ lệ “nghèo học vấn” ở trẻ em trên toàn cầu đã tăng lên đến 70% (29/06)
- G7 cam kết viện trợ 5 tỷ USD cải thiện an ninh lương thực toàn cầu (28/06)
- Sự lây nhiễm của đậu mùa khỉ đang “bị xem nhẹ” (28/06)
-
Sri Lanka ngừng cung cấp nhiên liệu cho các hoạt động không thiết yếu
- Sự lây nhiễm của đậu mùa khỉ đang “bị xem nhẹ”
- G7 công bố kế hoạch cơ sở hạ tầng 600 tỷ USD cho các nước nghèo
- Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh
- Khối thịnh vượng chung kêu gọi hành động về biến đổi khí hậu
- Tổng thống Mỹ và Pháp tới Munich dự Hội nghị thượng đỉnh G7
- Phục hồi không đều, lạm phát tăng cao ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu
- IATA: Ngành hàng không toàn cầu dự kiến sẽ có lãi vào năm 2023
- Bộ trưởng Y tế G20 bàn cách ứng phó các đại dịch trong tương lai
- Chủ nghĩa đa phương và hợp tác - hi vọng cho tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu
-
Xem xét tăng cường viện trợ trong bối cảnh “siêu khủng hoảng”
- Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh
- Nhiều vấn đề nóng được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh G7
- Việt Nam tăng 39 bậc chỉ số chất lượng sống tốt nhất thế giới
- COVID-19: Tiêm chủng giúp giảm hơn 1/2 số ca tử vong trên toàn cầu
- Mỹ vẫn tin tưởng khả năng khôi phục thỏa thuận hạt nhân với Iran
- Không ngừng vun đắp và gìn giữ mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Campuchia
- Tổng Bí thư tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia
- Du lịch Đông Nam Á đang phục hồi với nhiều thách thức
- Tổng thống Mỹ và Pháp tới Munich dự Hội nghị thượng đỉnh G7