Thế giới

Tổng Thư ký LHQ kêu gọi hai miền Triều Tiên không leo thang căng thẳng

ClockThứ Bảy, 22/08/2015 07:06
TTH.VN - Theo tin từ Reuters, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày hôm qua (21/8) lên tiếng kêu gọi Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc không đưa ra thêm hành động nào có thể làm leo thang căng thẳng giữa 2 miền, sau khi Seoul từ chối ngừng phát sóng chương trình tuyên truyền được triển khai ở gần biên giới và Bình Nhưỡng đặt quân đội vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Ông Ban Ki-moon, một cựu Bộ trưởng Ngoại giao của Hàn Quốc, quan tâm sâu sắc và theo dõi sát sao những diễn biến mới nhất trong vụ căng thẳng giữa 2 miền Triều Tiên gần đây, phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc Eri Kaneko cho biết.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon quan tâm sâu sắc đến tình hình 2 miền Triều Tiên - Ảnh: Reuters.

Theo ông Kaneko, "Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon kêu gọi các bên kiềm chế, không sử dụng thêm bất cứ biện pháp nào khác có thể làm gia tăng căng thẳng," và nói thêm rằng, "Tổng thư ký Ban Ki-moon cũng kêu gọi các bên tham gia đối thoại để giảm căng thẳng và thúc đẩy hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên."

Căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên gia tăng trong những tuần gần đây ở khu vực phi quân sự (DMZ) sau một vụ nổ mìn gần biên giới khiến 2 binh sĩ Hàn Quốc bị thương trong khi tuần tra. Giới chức Hàn Quốc cáo buộc quân đội Triều Tiên đã gây ra vụ việc, nhưng Bình Nhưỡng phủ nhận bất kỳ liên quan nào. Quan hệ 2 bên càng trở nên xấu đi khi Seoul phản ứng bằng cách tuyên truyền thông qua hệ thống loa phóng thanh dọc biên giới, từ ngày 10/8. Bắc Triều Tiên sau đó ra tối hậu thư yêu cầu phía Hàn Quốc ngừng việc tuyên truyền, nếu không sẽ phải đối mặt với hành động quân sự.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lên tiếng cảnh báo về "những hành động khiêu khích" của Triều Tiên. "Những hành động khiêu khích như vậy sẽ đẩy căng thẳng leo thang. Chúng tôi kêu gọi Bình Nhưỡng kìm chế trước những hành động có thể gây ra mối đe dọa cho hòa bình và an ninh của khu vực".

Kể từ khi chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 kết thúc trong một thỏa thuận ngừng bắn chứ không phải một hiệp ước hòa bình, Bình Nhưỡng và Seoul vẫn thường xảy ra các mối đe dọa và hàng chục chiến sĩ đã bị thiệt mạng.

Tố Quyên (lược dịch từ Reuters & CNA)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
Return to top