ClockThứ Tư, 05/02/2020 15:18

Tổng vệ sinh phòng dịch ở khu di sản Huế

TTH.VN - Sáng 5/2, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế huy động toàn bộ lực lượng cán bộ, viên chức và người lao động ra quân tổng vệ sinh khu vực Đại Nội. Những điểm tham quan khác thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế do tổ bảo vệ di tích trực tiếp thực hiện.

Thủ tướng: Không chủ quan nhưng không bi quan, hoang mangChuyện từ tâm dịch Vũ HánWHO phát động chiến dịch chống lại nguồn tin sai lệch về virus corona

Đại Nội rộng 36 ha, là cụm di tích trọng điểm thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế, đón phần lớn du khách đến thăm Thừa Thiên Huế. Việc tổng vệ sinh được bắt đầu từ Quảng trường Ngọ Môn, rồi vào sâu bên trong. Toàn bộ diện tích sân vườn nơi du khách đi lại đều được dội rửa, lau chùi.

Tăng cường khả năng phòng chống dịch do virus corona gây ra, đồng thời với việc tổng dọn, tăng cường gìn giữ vệ sinh các điểm di tích, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức phát khẩu trang miễn phí tại các điểm kiểm vé; tăng cường tuyên truyền, khuyến khích và vận động du khách đeo khẩu trang khi vào tham quan; tạm dừng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật; hạn chế tập trung đông người; phân luồng và phân thời gian tham quan tại các điểm thu hút đông du khách.

Trong tình hình hiện nay, Quần thể di tích Cố đô Huế vẫn mở cửa đón khách tham quan và được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để kiểm soát chặt chẽ tình hình, không tập trung đông người.

Ông Võ Lê Nhật, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, nhấn mạnh: Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biễn của dịch bệnh để kịp thời triển khai những giải pháp tốt nhất nhằm ngăn chặn, hạn chế dịch bệnh lan rộng ở địa bàn di tích.

Vệ sinh mặt đường 23/8 trước Ngọ Môn

Điểm phát khẩu trang y tế miễn phí cho du khách tại Ngọ Môn

Vệ sinh cổng kiểm soát vé tự động

Tộng dọn vệ sinh, tiêu độc sân vườn Hoàng cung

Phun rửa sân vườn Hoàng cung

Lau chùi, vệ sinh vạc đồng ngoài trời

Tin, ảnh: Đồng Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lầu Tứ Phương Vô Sự mở cửa đón khách trở lại

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế thông tin, dịp Tết Nguyên đán này, điểm đến văn hoá của di sản Cố đô Huế- Lầu Tứ phương Vô Sự được đưa vào hoạt động trở lại để làm điểm dừng chân cho du khách thập phương sau một thời gian đóng cửa.

Lầu Tứ Phương Vô Sự mở cửa đón khách trở lại
Gần 2,3 triệu lượt khách tham quan di tích Huế

Chiều 5/1, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế tổ chức hội nghị đánh giá công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đến dự, có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình.

Gần 2,3 triệu lượt khách tham quan di tích Huế
Phục hồi diện mạo di tích Huế

Với nỗ lực của các cấp chính quyền, Chính phủ cũng như các tổ chức quốc tế, sau 30 năm được UNESCO vinh danh là di sản thế giới, Quần thể di tích cố đô Huế dần phục hồi diện mạo ban đầu, đang trong giai đoạn ổn định, phát triển và phát huy giá trị.

Phục hồi diện mạo di tích Huế

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top