ClockThứ Ba, 18/12/2018 15:07

TP. Huế cần đẩy mạnh hạ tầng phục vụ dịch vụ -du lịch

TTH.VN - Đó là một trong những lưu ý của UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu tại kỳ họp HĐND TP. Huế khóa XII, nhiệm kỳ 2016- 2021 diễn ra sáng 18/12. Tham dự còn có có ông Nguyễn Thái Sơn, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh và các đại biểu HĐND TP. Huế.

Giám sát công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư phápTP Huế, Phong Điền, Nam Đông giới thiệu đại biểu ứng cử HĐNDTrang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản sơ cấp cứu ban đầu

Năm 2019 TP tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý trật tự đô thị 

Diễn ra trong hai ngày 18 và 19/12, HĐND TP. Huế đã thông qua các chương trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2018 và kế hoạch 2019; tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và dự toán ngân sách năm 2019; danh mục phân bổ vốn đầu tư công năm 2019…

Năm 2018, Huế có 13/13 chỉ tiêu đạt và vượt; 128 chương trình, đề án được triển khai trên địa bàn, trong đó hoàn thành đúng tiến độ 117 chương trình, chiếm 91%.

Trong năm, TP đã tập trung đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, đầu tư nâng cấp cải tạo nhiều tuyến đường, hệ thống thoát nước, tập trung hoàn thiện  dự án thí điểm đường đi bộ dọc bờ Nam sông Hương, chỉnh trang đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, hoàn thành tu bổ 2 hồ Võ Sanh- Tân Miếu. Thực hiện chương trình ứng dụng công nghệ thông tin, TP đã hoàn thiện chuẩn quản lý ISO:9001-2015 trong xử lý công việc của các phòng ban và 27 phường, đảm bảo giải quyết thủ tục thông suốt, đáp ứng kịp thời yêu cầu của công dân và tổ chức.

Bí thư Thành ủy Huế Huỳnh Cư nhấn mạnh, 2018 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XII, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn và thách thức, song TP tiếp tục có bước phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững ổn định; một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, các chương trình trọng điểm được triển khai đồng bộ; hệ thống chính trị củng cố, kiện toàn, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế- xã hội TP vẫn còn một số tồn tại, khó khăn, trong đó phát triển kinh tế chưa tạo ra bước đột phá, chưa xứng tầm với tiềm năng, lợi thế của thành phố di sản, văn hóa…

Kỳ họp đã thống nhất thông qua danh mục và kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2019 với tổng số vốn 174 tỷ đồng, trong đó vốn xây dựng cơ bản ngân sách tập trung là 78 tỷ đồng và vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 96 tỷ đồng; thông qua dự toán thu, chi ngân sách TP năm 2019 với các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn với trên 1.233 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương hưởng trên 1.134 tỷ đồng, tổng chi ngân sách địa phương trên 1.134 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu biểu dương những nỗ lực và thành tích mà TP đạt được trong năm 2018, trong đó lượng khách du lịch đến Huế tăng đột biến, các lĩnh vực văn hóa-xã hội, an ninh quốc phòng giữ vững tạo tiền đề để phát triển kinh tế, góp phần tăng thu ngân sách và ổn định các nguồn thu.

Tuy nhiên, để đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2019, theo Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu, TP cần đẩy mạnh phát triển hạ tầng phục vụ du lịch-dịch vụ, tập trung kêu gọi các dự án đầu tư xây dựng nhà hàng chất lượng cao, quy mô lớn để đáp ứng nhu cầu của khách. Năm 2018, TP đã hình thành một số sản phẩm du lịch như phố đi bộ Chu Văn An-Phạm Ngũ Lão-Võ Thị Sáu, cầu đi bộ trên sông Hương nhưng vẫn chưa khai thác hết tiềm năng để tăng giá trị dịch vụ du lịch. Vì vậy, năm 2019 phải đầu tư thêm hạ tầng các khu vực trung tâm, xây dựng những cửa hàng kinh doanh hàng lưu niệm quà tặng, chuỗi nhà hàng ăn uống quy mô lớn…

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh, năm 2019 TP tập trung thực hiện công tác di dân khu vực Thượng Thành, đề ra những giải pháp để công tác quản lý trật tự đô thị tốt hơn nhằm hạn chế tối đa các tệ nạn xã hội; đồng thời quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt từ cấp phường, xã trở lên để thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra tại Đại hội Đảng bộ tỉnh, xây dựng TP. Huế ngày càng đẹp hơn, văn minh hơn, xứng tầm là TP văn hóa, du lịch, giáo dục và là đô thị động lực của tỉnh.

Tin, ảnh: Thanh Hương

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khai mạc Giải đua ghe truyền thống TP. Huế

Sáng 23/3, tại Công viên Trịnh Công Sơn, UBND TP. Huế tổ chức lễ khai mạc Giải đua ghe truyền thống TP. Huế lần thứ III hướng đến chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 78 năm Ngày truyền thống ngành Thể thao Việt Nam, 49 năm Ngày Giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế. Đây cũng là một trong những hoạt động hưởng ứng Festival Huế 2024.

Khai mạc Giải đua ghe truyền thống TP Huế
Giải đua ghe truyền thống TP. Huế lần thứ III sẽ diễn ra sáng 23/3

Tin từ UBND TP. Huế, giải đua ghe truyền thống TP. Huế lần thứ III - năm 2024 sẽ diễn ra vào sáng 23/3 hướng đến chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), 49 năm Ngày Giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975-26/3/2024) và kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.

Giải đua ghe truyền thống TP Huế lần thứ III sẽ diễn ra sáng 23 3
Thống nhất chủ trương thành lập Thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 14/3, HĐND TP. Huế, huyện Phú Lộc, Quảng Điền và TX.Hương Trà tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 12, nhiệm kỳ 2021-2026 để thảo luận, thông qua Nghị quyết (NQ) về chủ trương thành lập Thành phố trực thuộc Trung ương và quyết định một số vấn đề liên quan đến công tác đầu tư công trên địa bàn.

Thống nhất chủ trương thành lập Thành phố trực thuộc Trung ương

TIN MỚI

Return to top