ClockThứ Ba, 10/01/2023 16:58

TP. Huế gặp mặt cán bộ chủ chốt và lãnh đạo qua các thời kỳ

TTH.VN - Chiều 10/1, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN TP. Huế tổ chức gặp mặt lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; cán bộ chủ chốt toàn thành phố và lãnh đạo 36 phường, xã trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ gặp mặt cán bộ chủ chốt Câu lạc bộ Phú XuânGặp mặt lão thành cách mạng và nguyên lãnh đạo tỉnh nhân dịp Tết Bính ThânThành ủy Huế gặp mặt nữ cán bộ chủ chốt

Với sự chỉ đạo từ các cấp, nhiều phong trào được người dân hưởng ứng và tích cực tham gia

Tham dự có UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Hùng Nam; Chủ tịch UBND TP. Huế Võ Lê Nhật cùng lãnh đạo thành phố. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định nhấn mạnh, năm 2022, TP. Huế là địa phương chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ... nhưng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, 12/12 chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo; tình hình chính trị và trật tự an toàn xã hội, an ninh - quốc phòng giữ vững; đời sống của Nhân dân được nâng cao.

Đô thị Huế ngày càng khang trang, sạch đẹp

Có được những kết quả tích cực trên là nhờ sự chỉ đạo sát sao từ cấp trên, sự thống nhất ý chí và hành động, sự chung tay góp sức của cộng đồng, doanh nghiệp, cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, địa phương, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan ban ngành từ thành phố đến cơ sở, trong đó có sự đóng góp to lớn của các cán bộ chủ chốt và đặc biệt là Nhân dân thành phố đã đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao.

Năm 2023 là năm bước ngoặt, năm có nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội quan trọng, trong đó nổi bật là tỉnh sẽ triển khai Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính Thừa Thiên Huế. Với bối cảnh còn nhiều thách thức đó, đòi hỏi cả hệ thống chính trị của thành phố không được chủ quan, lơ là mà cần phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo thế và lực mới cho năm 2023 và những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: THANH HƯƠNG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống

Ngày 17/4, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai năm 2024 đến cán bộ các sở ban, ngành, tổ chức, đơn vị phòng chuyên môn thuộc tỉnh, thành phố, huyện, thị xã. Đến dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống
Return to top