ClockThứ Sáu, 24/06/2016 22:07

TP. Huế, huyện Phong Điền: Kiện toàn nhân sự HĐND và UBND nhiệm kỳ 2016-2021

TTH - Ngày 24/6, HĐND TP. Huế, khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2021 tiến hành kỳ họp thứ nhất. Đến dự, có ông Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn diễn ra trong không khí dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 99,99%, góp phần vào sự thành công chung của cuộc bầu cử toàn tỉnh. Có 40 đại biểu được cử tri tín nhiệm, tin tưởng bầu làm đại biểu HĐND TP. Huế, khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch HĐND TP. Huế, Chủ tịch UBND TP. Huế, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Huỳnh Cư, Bí thư Thành ủy Huế được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP. Huế, nhiệm kỳ 2016-2021, với số phiếu 39/39. Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND TP. Huế tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Huế nhiệm kỳ mới, với số phiếu 39/39.

Kỳ họp còn bầu các chức danh phó chủ tịch HĐND, trưởng, phó các ban pháp chế, kinh tế xã hội, phó chủ tịch và ủy viên UBND. TP Huế, nhiệm kỳ 2016-2021.

* Sáng 24/6, HĐND huyện Phong Điền tổ chức kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Phan Ngọc Thọ, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến dự.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Phong Điền đã nghe Ủy ban Bầu cử huyện báo cáo kết quả tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; diễn ra an toàn, đúng luật. HĐND huyện khóa mới đã tiến hành bỏ phiếu kín để bầu cử các chức danh của HĐND và UBND khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ông Nguyễn Đại Vui, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa V tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND huyện khóa VI. Ông Trịnh Đức Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tái đắc cử chức Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện đã tiến hành bầu trưởng ban, Phó trưởng ban các Ban HĐND và các ủy viên UBND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tâm Huệ - Hải Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khai mạc kỳ họp thứ 5, HĐND TP. Huế khoá XIII nhiệm kỳ 2021- 2026

Sáng 12/12, HĐND TP. Huế khai mạc kỳ họp thứ 5, khoá XIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 nhằm thảo luận những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT- XH), quốc phòng - an ninh năm 2022, đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện tốt hơn trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Khai mạc kỳ họp thứ 5, HĐND TP Huế khoá XIII nhiệm kỳ 2021- 2026
Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND TP. Huế

Ngày 12/8, HĐND TP. Huế tiến hành kỳ họp thứ 2, khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự, có các ông: Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND TP Huế
Phong Điền: Thu ngân sách nhà nước đạt trên 45 tỷ đồng

Sáng ngày 9/8, Hội đồng Nhân dân (HĐND) huyện Phong Điền tổ chức kỳ họp thứ 2, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, bàn và quyết định các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

Phong Điền Thu ngân sách nhà nước đạt trên 45 tỷ đồng
Ông Huỳnh Cư, Bí thư Thành ủy Huế được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP. Huế, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 24/6, HĐND TP. Huế, khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2021 tiến hành kỳ họp thứ nhất, nhằm đánh giá kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu các chức danh của HĐND, UBND TP. Huế, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự, có ông Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Huỳnh Cư, Bí thư Thành ủy Huế được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Huế, nhiệm kỳ 2016-2021

TIN MỚI

Return to top