ClockThứ Sáu, 23/08/2019 14:02

TP. Huế: Số lượng và chất lượng giải của học sinh cao hơn năm trước

TTH.VN - Sáng 23/8, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Huế tổ chức tổng kết năm học 2018 – 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.

Hương Trà: 44/64 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc giaĐầu tư cho giáo dục xứng tầm với vùng đất hiếu học72% trường trung học có thư viện đạt chuẩn quốc giaChắp cánh ước mơ cho học sinh Thừa Thiên Huế

Giáo dục mầm non chú trọng việc giáo dục lấy trẻ làm trung tâm (Ảnh minh họa)

Trong năm học qua, công tác huy động trẻ ra lớp cuối năm học ở giáo dục mầm non đạt tỉ lệ 93,99%, tỉ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,9%; tỉ lệ huy động vào lớp 6 đạt trên 99,9%.

Chất lượng giáo dục được chú trọng nâng cao toàn diện ở các ngành học, cấp học. 100% đơn vị công lập, tư thục thực hiện chương trình giáo dục mầm non do Bộ GD&ĐT ban hành, chú trọng việc giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, tích hợp hiệu quả các nội dung giáo dục kỹ năng sống… Đối với học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở (THCS), có 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học; 99,96% học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS; chất lượng đại trà có 29,84% loại giỏi, loại khá 41,86%, trung bình 26,4% và yếu kém 1,9%.

Công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu được quan tâm đẩy mạnh và đạt nhiều thành tích cao hơn năm học trước về số lượng và chất lượng giải: có 1.498 em học sinh giỏi, học sinh năng khiếu cấp thành phố, tỉnh, quốc gia, quốc tế. Hoạt động nghiên cứu khoa học trong học sinh được quan tâm đẩy mạnh, có 8 đề tài đạt giải trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, trong đó có 1 đề tài đươc chọn thi cấp quốc gia.

Năm học 2019 – 2020, Phòng GD&ĐT triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu phát triển giáo dục; tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non; với bậc giáo dục phổ thông, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng mũi nhọn, chất lượng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh. Với giáo dục thường xuyên, tiếp tục thực hiện các mục tiêu của Đề án xóa mù chữ đến năm 2020, Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020.

Tin, ảnh: Phước Ly

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
“Lùi lại” để sống bên con

Mùa thi cận kề, nhưng không ít phụ huynh đã bắt đầu thay đổi quan điểm, không còn quá kỳ vọng vào thành tích của con. Điểm cao cũng tốt, không cao cũng không sao miễn con vui khỏe là được. Tôi hiểu điều này khi mình cũng đang có hai con đang ở tuổi đến trường và cũng ở chung tâm trạng lo lắng khi tình trạng học sinh trầm cảm dẫn đến tự tử như một cách để giải thoát… đang lan truyền. Câu chuyện tưởng chừng đã cũ nhưng hệ lụy để lại đầy xót xa.

“Lùi lại” để sống bên con
Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi đi qua nhiều tỉnh, thành đã đến Huế trình diễn vào tối 21/4 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, 41A Hùng Vương, TP. Huế.

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Return to top