ClockThứ Tư, 08/02/2023 18:52

TP. Huế: Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm

TTH.VN - UBND TP. Huế vừa có công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng, ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Phòng ngừa tội phạm mua bán hóa đơn trái phépĐổi mới phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốcPhát miễn phí 10.000 cuốn “cẩm nang phòng, ngừa tội phạm”

Công an phường Phú Thượng phối hợp với Sun Taxi tuyên truyền về đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội

Theo đó, yêu cầu Công an thành phố tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, trật tư. Trong đó, tập trung làm tốt công tác quản lý cư trú, tạm trú, tạm vắng, công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, công tác quản lý đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng nghiện ma túy, đối tượng cờ bạc…

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố chủ trì, phối hợp cùng Phòng Tư pháp, Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao xây dựng các tin, bài tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh tại các điểm du lịch đông người, nơi tổ chức lễ hội, các khu dân cư… về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm nhằm chủ động bảo vệ, phòng ngừa và tố giác tội phạm.

Thành phố đề nghị Ủy ban MTTQVN thành phố, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ tham gia nâng cao ý thức cảnh giác trong quần chúng; vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, chủ động phòng ngừa.  

Chủ tịch UBND các phường, xã thuộc thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo quản tài sản và tích cực tham gia tố giác, lên án các hành vi trộm cắp tài sản…nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật, tạo môi trường ổn định, an ninh, an toàn, trật tự và lành mạnh phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tin, ảnh: THANH HƯƠNG

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giữ vững thành quả, phòng ngừa sốt rét quay trở lại

Mặc dù được công nhận là địa phương đạt “Loại trừ sốt rét” cuối năm 2022, song tại Thừa Thiên Huế vẫn xuất hiện ca sốt rét ngoại lai trong 2 năm qua. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục duy trì các biện pháp phòng ngừa căn bệnh này từ các tuyến theo quy định của Bộ Y tế.

Giữ vững thành quả, phòng ngừa sốt rét quay trở lại
Báo động gia tăng tội phạm tuổi vị thành niên

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương, số vụ thanh, thiếu niên phạm tội ngày càng gia tăng với tính chất và mức độ ngày càng nghiêm trọng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do nhận thức pháp luật kém, tâm lý đám đông, công tác quản lý của gia đình chưa chặt chẽ.

Báo động gia tăng tội phạm tuổi vị thành niên
Kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Một trong những giải pháp quan trọng mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặt ra là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) để ngăn ngừa, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) ngay từ sớm, từ xa, tránh bị động...

Kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực
Return to top