ClockThứ Hai, 23/08/2021 15:53

TP.Huế: Tăng cường giám sát sau cách ly, siết chặt các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

TTH.VN - Nội dung này được Chủ tịch UBND TP. Huế Võ Lê Nhật nhấn mạnh tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Huế với 36 xã, phường trên địa bàn vào sáng 23/8. Tham dự có UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phan Thiên Định.

Trao gần 800 suất quà và 8 tấn gạo cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19TP. Huế cách ly 38 trường hợp F1

Các trường học trên địa bàn TP. Huế bắt đầu tổng dọn vệ sinh, phun khử khuẩn chuẩn bị cho năm học mới

Thời gian qua, nhờ triển khai quyết liệt nhiều biện pháp cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Nhân dân nên công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố thực sự hiệu quả. Lãnh đạo TP. Huế yêu cầu các trường học, đơn vị tiếp tục dọn dẹp vệ sinh và phun thuốc khử khuẩn các trường, có thể test nhanh cho học sinh để chuẩn bị bước vào năm học mới.

Bí thư Thành ủy Phan Thiên Định đề nghị các ban ngành, địa phương tiếp tục nâng cao tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19, tăng cường hỗ trợ cho bà con Huế đang ở các vùng có dịch như TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam bằng xã hội hóa và nguồn lực tự có ở địa phương.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP. Huế Võ Lê Nhật nhấn mạnh, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, TP. Huế tiếp tục siết chặt thêm việc thực hiện các nội dung, thông báo phòng chống dịch hiện hành, nhất là theo Thông báo 129 ngày 11/8/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh; đồng thời chuẩn bị kịch bản khi dịch lây ra cộng đồng và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Vì vậy, yêu cầu các địa phương lên danh sách, thành lập các Đội tình nguyện hỗ trợ theo “kịch bản” với nhiều lực lượng mà nòng cốt là đoàn viên thanh niên; sớm tiêm vắc-xin cho các đối tượng này và sẵn sàng kích hoạt hoạt động của Đội khi có tình huống. 

Thời gian tới, thành phố tăng cường giám sát sau cách ly tập trung theo quy định; yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (nhà hàng, quán ăn, quán cafe...) không được phép hoạt động sau 22 giờ, bắt đầu từ ngày 25/8/2021; tăng cường giám sát cộng đồng, tầm soát liên tục, nắm chắc địa bàn; sẵn sàng các phương án dạy học phù hợp với tình hình dịch COVID-19. 

Tin, ảnh: Thanh Hương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Martin Lass cán đích chặng đua Trường Tiền - Phú Xuân

Hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 49 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thảo tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức chặng đua thứ 11 - Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP.Hồ Chí Minh - Non sông liền một dải, lần thứ 36 năm 2024 HTV – TÔN ĐÔNG Á, diễn ra ngày 14/4 tại TP.Huế.

Martin Lass cán đích chặng đua Trường Tiền - Phú Xuân
7 khách sạn tiên phong hành động giảm rác thải nhựa

Trong khuôn khổ thoả thuận của Dự án (DA): “Huế - Đô thị Giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” nhằm “Thực hành giảm nhựa trong ngành du lịch", góp phần đưa Huế trở thành đô thị giảm nhựa vào năm 2024, ngày 28/2, Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế tổ chức lễ công bố kế hoạch hành động giảm rác thải nhựa (RTN) của 7 đơn vị trong hoạt động kinh doanh khách sạn trên địa bàn TP. Huế, gồm Villa Huế, Azerai La Résidence Huế, Melia Vinpearl Huế, ÊMM Huế, Mường Thanh Huế, Alba Spa Huế và Thanh Lịch.

7 khách sạn tiên phong hành động giảm rác thải nhựa

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top