ClockChủ Nhật, 11/09/2022 12:38

TP. Huế triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025

TTH.VN - Nội dung này được UBND TP. Huế triển khai áp dụng cho các thành viên gia đình sinh sống trên địa bàn thành phố.

Xây dựng làng văn hóa trên giá trị truyền thống riêng cóPhát huy vai trò gia đình trong giữ gìn văn hóa ẩm thực truyền thốngVai trò gia đình trong phát huy ẩm thực truyền thống

Bộ tiêu chí được triển khai đối với các gia đình trên địa bàn thành phố

Theo đó, Bộ tiêu chí ứng xử áp dụng cho các thành viên trong gia đình, bao gồm vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể; anh, chị, em cùng cha mẹ, anh, chị, em cùng cha khác mẹ, anh, chị, em cùng mẹ khác cha, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha, anh, chị, em nuôi; ông bà nội, ông bà ngoại; cháu nội, cháu ngoại, cháu nuôi; cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột; những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng.

Ngoài tiêu chí ứng xử chung trong gia đình bao gồm: “Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ”, bộ tiêu chí còn đặt ra các tiêu chí riêng cho các mối quan hệ trong gia đình. Cụ thể, tiêu chí ứng xử giữa vợ, chồng phải “Chung thủy, nghĩa tình”; của cha mẹ với con, ông bà với cháu phải “Gương mẫu, yêu thương”tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà phải “Hiếu thảo, lễ phép”tiêu chí ứng xử của anh, chị, em phải “Hòa thuận, chia sẻ”.

Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn thành phố nhằm tuyên truyền, giáo dục về giá trị văn hóa truyền thống; phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống và tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình. Đồng thời, qua đó góp phần thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn thành phố Huế đến năm 2030.

Tin, ảnh: Thanh Hương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025 -2030

Ngày 27/3, Ban Giám đốc Sở Y tế có buổi tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) về khả năng triển khai dự án “Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025-2030”, trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025 -2030
Khai mạc Giải đua ghe truyền thống TP. Huế

Sáng 23/3, tại Công viên Trịnh Công Sơn, UBND TP. Huế tổ chức lễ khai mạc Giải đua ghe truyền thống TP. Huế lần thứ III hướng đến chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 78 năm Ngày truyền thống ngành Thể thao Việt Nam, 49 năm Ngày Giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế. Đây cũng là một trong những hoạt động hưởng ứng Festival Huế 2024.

Khai mạc Giải đua ghe truyền thống TP Huế

TIN MỚI

Return to top