ClockThứ Năm, 09/02/2023 16:58

TP. Huế triển khai giải pháp đảm bảo an toàn giao thông

TTH.VN - Trước tình trạng giao thông trên địa bàn thường xuyên ùn tắc, kẹt xe giờ cao điểm, UBND TP. Huế đã ban hành công văn về việc tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch, đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn. 

Tăng tốc thi công các dự án giao thông trọng điểmPhấn đấu giảm tai nạn giao thông tối thiểu 10% cả 3 tiêu chíMất an toàn lối đi tự mở qua đường sắt

Tình trạng kẹt xe thường xuyên diễn ra ở đường Nguyễn Huệ trước Trường cao đẳng Công nghiệp Huế

Theo đó, UBND TP. Huế yêu cầu Công an thành phố tổ chức phát động, ra quân cao điểm bảo đảm trật tự ATGT để tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của toàn xã hội, đồng thời tăng cường kiểm tra hoạt động giao thông đường thủy nội địa tại các bến khách ngang sông, thuyền du lịch trên sông Hương; xử lý các bến khách, phương tiện không bảo đảm các điều kiện an toàn kỹ thuật, không có đủ trang bị, dụng cụ cứu sinh, cứu hộ, người lái thuyền vi phạm các quy định về người điều khiển phương tiện thủy nội địa.

Phòng Quản lý Đô thị đẩy nhanh tiến độ công tác duy tu, sửa chữa hệ thống cầu, đường thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp; trong đó ưu tiên vá ổ gà, sơn kẻ tim đường, phát quang cây cỏ, khơi thông cống rãnh thoát nước, vệ sinh mặt đường, mặt cầu, biển báo hiệu,...

Đồng thời, phối hợp với công an kiểm tra đề xuất phương án phân luồng giao thông hợp lý đối với các khu vực giao lộ Lê Quý Đôn- Bà Triệu, Bà Triệu- Trường Chinh; cầu Dã Viên, Phú Xuân; Vỹ Dạ, An Cựu, Kho Rèn để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông; có phương án điều chỉnh thời gian đèn xanh và đèn đỏ hợp lý đối với các cụm đèn tín hiệu giao thông trên trục đường Nguyễn Huệ; cầu Dã Viên đảm bảo giao thông thông suốt.

UBND 36 phường, xã ra quân đảm bảo trật tự đô thị, ATGT và vệ sinh môi trường trên địa bàn mình quản lý; trong đó lưu ý xử lý các vi phạm như mái che, mái vẩy, bậc tam cấp; tổ chức tháo dỡ các biển hiệu, panô, áp phích quảng cáo không đúng quy định làm ảnh hưởng đến tầm nhìn giao lộ, mỹ quan đô thị; các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè sai quy định.

Đối với UBND các phường có tuyến đường sắt đi qua chủ động phối hợp với ngành đường sắt, các đơn vị chuyên môn của thành phố tăng cường kiểm tra, cảnh báo an toàn tại các đường ngang giao cắt với đường sắt, giải toả các vi phạm về lộ giới an toàn đường sắt; tuyệt đối không để phát sinh đường ngang dân sinh trái phép.

Tin, ảnh: THANH HƯƠNG

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), ngày 24/4, UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phan Thiên Định cùng lãnh đạo thành phố đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên
“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

Từ khi mô hình camera giám sát an ninh trật tự (ANTT) được triển khai ở Phong Điền đã góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền
Đảm bảo an toàn tại các điểm du lịch suối thác

Mùa hè về, loại hình du lịch sinh thái gắn với tắm suối thác đang thu hút nhiều khách du lịch nội địa. Việc chủ động các giải pháp đảm bảo an toàn cho du khách phải được đặt lên hàng đầu.

Đảm bảo an toàn tại các điểm du lịch suối thác

TIN MỚI

Return to top