Chỉ còn 2 ngày nữa (ngày 22/5) cử tri cả nước nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng được cầm lá phiếu để lựa chọn những đại biểu đại diện cho mình tại cơ quan quyền lực cao nhất đất nước (Quốc hội) và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Lá phiếu tuy nhỏ, nhưng là vấn đề hệ trọng của đất nước và quyền lợi sát sườn của mỗi người dân nên cử tri phải thật sáng suốt để có thể lựa chọn, dành lá phiếu cho những ứng cử viên đủ tâm, đủ tài gánh vác những trọng trách với đất nước. Bởi chính họ sau này là người đại diện đưa những vấn đề người dân mong muốn, thắc mắc đến Quốc hội và HĐND các cấp.
Quyền bầu cử là quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp, pháp luật quy định. Để có quyền cơ bản này, Nhân dân ta đã phải đổ bao xương máu để đánh đổ thực dân phong kiến, giành độc lập tự do cho đất nước. Chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới, thời gian qua các cuộc tiếp xúc cử tri được tổ chức rộng khắp ở các địa phương. Tại các cuộc tiếp xúc, các ứng cử viên có điều kiện trình bày chương trình hành động nếu được trúng cử; cử tri cũng trao đổi, đề đạt các vấn đề quan tâm. Qua tham gia tiếp xúc cử tri nơi cư trú, tôi biết được tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên tham gia ứng cử ở tổ bầu cử của mình. Qua đó, tôi có thể đánh giá và có sự lựa chọn cho riêng mình qua lá phiếu trong ngày bầu cử. Tuy nhiên, đây là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND 3 cấp, số lượng các ứng cử viên khá lớn nên việc tìm hiểu về các ứng cử viên không hề đơn giản. Bên cạnh đó, vì nhiều lý do khác nhau, không phải cử tri nào cũng tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc nên chưa có dịp tìm hiểu về các ứng cử viên để có sự lựa chọn chính xác. Để tránh lựa chọn theo cảm tính, các cử tri cũng nên dành thời gian tìm hiểu về các ứng cử viên qua danh sách niêm yết công khai tại các điểm bỏ phiếu trước khi quyết định lựa chọn người xứng đáng đại diện cho mình.
Điều quan trọng nữa, sau khi lựa chọn được đại biểu dân cử xứng đáng, cử tri cần tiếp tục thực hiện trách nhiệm của mình là người giám sát đại biểu sẽ thực hiện chương trình hành động đã trình bày khi tiến hành vận động bầu cử ra sao. Nếu cử tri thực sự có trách nhiệm, sát sao trong việc đánh giá, giám sát, chắc chắn những đại biểu trúng cử sẽ có trách nhiệm và nỗ lực hơn trong hoạt động của họ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp .
Ngược lại, những đại biểu được cử tri tín nhiệm, lựa chọn qua lá phiếu phải thực hiện đúng những điều đã hứa trước cử tri, thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Thực tế có đại biểu khi vận động bầu cử thì hứa nhiều nhưng khi trúng cử thì làm rất ít, thậm chí xa vời Nhân dân, không thể hiện được chính kiến của mình tại các phiên họp của cơ quan dân cử, không làm tròn trách nhiệm là đại diện của Nhân dân.
Hoàng Giang