ClockThứ Tư, 22/03/2017 21:55

Trái đất ấm lên đe doạ giải phóng lượng lớn cacbon trong đất

TTH - Nhiệt độ tăng cao có thể giải phóng một lượng lớn carbon bị mắc kẹt trong đất, Tổ chức Nông Lương LHQ (FAO) cho biết, từ đó cảnh báo rằng việc quản lý đất đai có thể tạo ra hoặc phá vỡ các nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu.

Xói mòn đất và nạn phá rừng nghiêm trọng ở vùng núi Quiche của Guatemala. Ảnh: UN

Thực vật và dư lượng hữu cơ lấy carbon và sau đó cô đọng vào đất, tạo ra một hồ chứa cacbon khổng lồ. Theo giải thích của FAO, khi đất bị xói mòn hoặc xuống cấp, carbon bị mắc kẹt và các khí nhà kính khác bị phân hủy sẽ được thải trở lại vào bầu khí quyển.

“Điều này có nghĩa là bể chứa carbon của Trái đất có thể giải phóng một lượng lớn khí nhà kính vào bầu khí quyển hoặc cách ly chúng nhiều hơn, tùy thuộc vào các quyết định về quản lý đất đai mà chúng ta đưa ra trong tương lai”, Tổng giám đốc của FAO Jose Graziano da Silva cảnh báo, đồng thời nhấn mạnh rằng, nguồn đất lành mạnh là nền tảng cho an ninh lương thực toàn cầu. 

Bảo Nghi (Lược dịch từ Yonhap)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
Australia cảnh báo rủi ro tài chính nghiêm trọng từ biến đổi khí hậu

Một báo cáo mới của Chính phủ Australia cảnh báo rằng tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng tồi tệ ở nước này có thể khiến các công ty bảo hiểm và ngân hàng rút dịch vụ của họ khỏi các cộng đồng dễ bị tổn thương trước các sự kiện cực đoan. Điều này có thể gây ra “hiệu ứng xếp tầng” trên toàn bộ nền kinh tế.

Australia cảnh báo rủi ro tài chính nghiêm trọng từ biến đổi khí hậu
Return to top