ClockThứ Sáu, 23/12/2022 10:27

Trang bị kiến thức giám sát cho cán bộ vùng dân tộc thiểu số

TTH.VN - Sáng 23/12, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn công tác giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022.

Các dân tộc thiểu số A Lưới đoàn kết, phát huy nội lựcNgười cán bộ thân thuộc của dân bảnGiảm tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số còn 11,8%Giảm nghèo bền vững cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Cần giải pháp căn cơ

Đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở được trang bị kiến thức trong giám sát thực hiện các chương trình, dự án đầu tư tại địa phương

Tham dự có đại diện Ủy ban MTTQVN thị xã Hương Trà và các huyện Nam Đông, A Lưới, Phú Lộc cùng đội ngũ cán bộ Mặt trận, Trưởng ban Thanh tra Nhân dân, Trưởng ban Giám sát đầu tư cộng đồng tại 24 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến các chuyên đề về văn bản của Trung ương và tỉnh liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; văn bản của Ủy ban Trung ương MTTQVN và Ủy ban MTTQVN tỉnh về công tác giám sát việc thực hiện chương trình.

Hội nghị nhằm trang bị kiến thức cho đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở trong việc giám sát thực hiện các chương trình, dự án đầu tư tại địa phương, phát huy quyền dân chủ cơ sở, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, qua đó vai trò của người dân được nâng cao và tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tin, ảnh: MINH NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tổ chức ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam

Chiều 17/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp Trường tiểu học Phú Tân (phường Thuận An, TP. Huế) tổ chức chương trình Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam.

Tổ chức ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam
Điểm sáng trong công tác tuyên truyền

Thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền, hết lòng hỗ trợ ngư dân, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) cảng Thuận An là điểm sáng, đạt hiệu quả cao trong tuyên truyền về không khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU); tuyên truyền ngư dân đồng lòng trong phòng, chống hoạt động giã cào trái phép.

Điểm sáng trong công tác tuyên truyền

TIN MỚI

Return to top