ClockThứ Sáu, 20/09/2019 19:22

Trang bị kiến thức văn hóa cơ sở cho gần 100 cán bộ cấp xã phường

TTH.VN - Chiều 20/9, tại Trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng chuyên sâu lĩnh vực quản lý Nhà nước về văn hóa.

Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho luật sư 4 tỉnh miền TrungMở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luậtBồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn - Hội cơ sở

Trao giấy chứng nhận cho các học viên

Tham gia lớp bồi dưỡng có 96 cán bộ, công chức ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 16 đến 20/9, các học viên được trang bị 7 chuyên đề, như: Những vấn đề về lý luận xây dựng văn hóa cơ sở, xây dựng và quản lý đời sống văn hóa cơ sở ở nước ta hiện nay; kỹ năng thực hiện xã hội hóa các nội dung hoạt động văn hóa cơ sở; kỹ năng xây dựng, tổ chức đời sống văn hóa cơ sở; tổ chức các hoạt động lễ hội, xã hội hóa các hoạt động lễ hội…

Lớp bồi dưỡng nhằm cung cấp những kiến thức chuyên sâu về mặt lý luận và kỹ năng nghiệp vụ trong công tác quản lý Nhà nước về văn hóa cơ sở và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, về tổ chức và quản lý lễ hội cho cán bộ, công chức văn hóa - xã hội cấp xã.

Tại lễ bế giảng, 94 học viên đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng.

Tin, ảnh: Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ

Phong trào đọc sách, báo tại Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được triển khai đa dạng, giúp cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu, tích lũy nhiều kiến thức nhằm phục vụ hiệu quả trong công tác.

Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ
Tạo nếp sống văn hóa từ Ngày Chủ nhật xanh

Góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan, tạo nếp sống văn hóa là thành quả đáng tự hào của cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Nam Đông khi triển khai Đề án Ngày Chủ nhật xanh “hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạnh - sáng”.

Tạo nếp sống văn hóa từ Ngày Chủ nhật xanh
Văn hóa đọc thay đổi theo kỷ nguyên số

Văn hóa đọc không còn như trước đây, không phải cứ cầm sách mới là đọc sách. Trò chuyện với Thừa Thiên Huế Cuối tuần, bà Hoàng Thị Kim Oanh, Giám đốc Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế cho rằng, trong thời đại công nghệ số, độc giả có thể đọc ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào chỉ cần có điện thoại, máy tính… kết nối internet.

Văn hóa đọc thay đổi theo kỷ nguyên số
Em và ngày hội đọc sách

So với các bạn cùng trang lứa TP. Huế và vùng đồng bằng, các bạn nhỏ ở huyện vùng núi, vùng xa Nam Đông và A Lưới thiệt thòi hơn nhiều về điều kiện để tiếp cận công nghệ thông tin...

Em và ngày hội đọc sách

TIN MỚI

Return to top