ClockThứ Năm, 22/07/2021 18:31

Trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân cho trẻ em A Lưới

TTH.VN - Ngày 22/7, tại huyện A Lưới, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Dự án AC - Thụy Điển tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi trẻ em viết kịch bản truyền thông với chủ đề “Bảo vệ trẻ em an toàn trên môi trường mạng - phòng chống bạo hành, xâm hại trẻ em người dân tộc thiểu số năm 2021”.

Dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ emTrẻ em không được trở thành mục tiêu của bạo lựcBảo vệ trẻ em lao động sớm

Các thí sinh thuyết trình tác phẩm dự thi bằng hình ảnh

Mỗi thí sinh tham dự thể hiện bài thi của mình bằng nhiều hình thức sáng tạo như: thơ, tranh vẽ, truyện ngắn, tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ,.... viết tay hoặc đánh máy trên giấy A4 hoặc giấy vở học sinh.

Độ dài của bài dự thi không quá 3.000 từ, xoay quanh nội dung truyền thông nâng cao nhận thức cho trẻ em, gia đình và cộng đồng về các hình thức phòng chống xâm hại, bạo hành trẻ em; kỹ năng phòng chống xâm hại, bạo hành cho trẻ em tại gia đình, trường học và cộng đồng…; bài dự thi không được sao chép và chưa được đăng tải trên các trang mạng xã hội, tạp chí, ấn phẩm hay sản phẩm truyền thông nào khác.

Sau hơn một tháng phát động, cuộc thi đã nhận được 41 bài dự thi của các em nhỏ đến từ 3 xã Hồng Vân, Quảng Nhâm, Hồng Thượng huyện A Lưới.

Qua các vòng loại, ban tổ chức đã chấm và trao giải Nhất cho em Hồ Thị Hực, xã Hồng Vân với tác phẩm “Truyền thông phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em”; giải Nhì thuộc về em Hồ Phương Hiền Tuệ, xã Hồng Thượng với tác phẩm “Câu chuyện của Linh”; giải Ba thuộc về em Hồ Thị Bảo Hân, xã Hồng Vân với tác  phẩm “Kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục qua môi trường mạng”; ban tổ chức còn trao 3 giải khuyến khích khác.

Tin, ảnh: Hải Thuận



 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

TIN MỚI

Return to top