ClockThứ Sáu, 16/08/2019 19:34

Trang bị kỹ năng thực hiện đề án 404 cho cán bộ phụ nữ

TTH.VN - Chiều 16/8, tại thị xã Hương Thủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (LHPN) tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho gần 100 cán bộ hội chủ chốt trên địa bàn thị xã tham gia thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020” (Đề án 404).

Rà soát và đề xuất hỗ trợ nữ công nhân lao động có con dưới 36 tháng tuổi

Lớp tập huấn cung cấp cho các học viên kiến thức nuôi dạy trẻ dưới 36 tháng tuổi; cách nhận biết các dấu hiệu trẻ bị bạo hành; phương pháp giúp các bà mẹ xác định các cơ sở giữ trẻ đảm bảo an toàn. Đồng thời, vận động hội viên, phụ nữ cùng tham gia giám sát các cơ sở giữ trẻ tại địa bàn nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp…

Thông qua các lớp tập huấn này, cán bộ, hội viên nòng cốt Hội LHPN các cấp sẽ trở thành cầu nối, là những tuyên truyền viên tích cực trong việc truyền thông đến hội viên, phụ nữ và các bà mẹ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi về công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Trước đó, Hội LHPN tỉnh đã tiến hành tập huấn cho đội ngũ cán bộ hội tại các địa phương được triển khai dự án gồm TP. Huế, thị xã Hương Trà và huyện Phong Điền.

Tuấn Khoa

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhiều hoạt động đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Đó là chủ đề của chương trình do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức sáng 6/8 tại xã Hương Nguyên (A Lưới), với sự tham gia của đông đảo hội viên phụ nữ 3 xã biên giới Hương Nguyên, Hồng Vân và Hồng Thái.

Nhiều hoạt động đồng hành cùng phụ nữ biên cương
Return to top