ClockThứ Bảy, 25/05/2019 15:00

Trắng đêm chặn tàu giã cào

TTH - Lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn sẵn sàng xuất kích, bắt giữ các tàu cá hoạt động giã cào (HĐGC) trái phép, bảo vệ nguồn lợi hải sản.

Bắt 2 phương tiện hoạt động giã cào trái phépBắt tàu giã cào tận diệt thủy sảnBắt giữ hai tàu giã cào khai thác trái phép

Xử lý tàu cá vi phạm của tỉnh Quảng Ngãi

Bất kể ngày đêm

20 giờ ngày 22/4, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm, do Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Trưởng phòng chỉ huy, về Hải đội 2 đóng trên địa bàn thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, để thực hiện các hoạt động điều tra, xử lý vi phạm hành chính đối với các phương tiện HĐGC trái phép.

Hôm ấy, ngư dân xã Quảng Công phát hiện 2 tàu cá công suất lớn mang số hiệu QNG 97155TS và QNG 929 41TS do ông Nguyễn Thanh Hoa, trú tại Quảng Ngãi làm thuyền trưởng và chủ tàu, đang khai thác bằng HĐGC cách bờ biển Phong Hải, huyện Phong Điển 1 hải lý, liền điện thoại báo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh và Đồn Biên phòng Phong Hải.

Lực lượng Đồn Biên phòng Phong Hải chia 2 tổ, huy động ghe của ngư dân tổ chức đón đầu các tàu giã cào. Đồng thời, lực lượng Hải đội 2 do Đại úy, Hải đội trưởng Lê Văn Hải nhận lệnh xuất kích, phối hợp với lực lượng Đồn Biên phòng Phong Hải áp giải, đưa người và các phương tiện vi phạm vào bờ, xử lý theo quy định.

Theo dự kiến, chậm nhất là 21 giờ lực lượng BĐBP sẽ áp giải các phương tiện vi phạm cập cảng Hải đội 2. Nhưng đêm càng lúc càng khuya. Riêng Hải đội 2 vẫn “chong đèn”, chờ đồng đội đang lênh đênh trên biển. Điện thoại Thượng tá Dũng chốc chốc lại rung lên. Đó là thông tin từ lực lượng trên biển gọi về, báo cáo tình hình thời tiết không thuận lợi, sóng lớn nên tàu di chuyển khó khăn.

Đến cửa biển Thuận An, do mờn nước của tàu giã cào quá lớn (3,7 mét), trong lúc cửa biển bị bồi lấp, mực nước chỉ 2 mét nên tàu không thể cập cảng Hải đội 2, buộc phải neo đậu ngoài cửa biển, khu vực phao số 0.

Hơn 23 giờ, tàu của Hải đội 2 mới cập cảng đơn vị, đưa chủ tàu và một số ngư dân trên 2 tàu vi phạm vào. Sau khi thực hiện các thủ tục ban đầu theo quy định, lo đảm bảo chỗ ngủ cho các ngư dân vi phạm, các anh mới nghỉ ngơi, để sáng sớm hôm sau ra phao số 0, lên tàu tiếp tục các hoạt động điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ theo thẩm quyền, xử lý vi phạm.

Cảm hóa đối tượng vi phạm

Trước đó một ngày, trong lúc tuần tra trên biển, lực lượng Hải đội 2 bắt quả tang tàu cá mang số hiệu TTH-92639 TS, do ông Nguyễn Văn Nồm ở thị trấn Thuận An làm thuyền trưởng, đang đánh bắt bằng HĐGC trái phép, cách bờ biển xã Phong Hải 1,2 hải lý.

Ngày 30/3, lực lượng Đồn Biên phòng Vinh Hiền huy động 3 phương tiện của ngư dân và 1 ca nô do Thiếu tá Trần Minh Toàn, đồn trưởng cùng 10 cán bộ, chiến sĩ xuất kích truy đuổi 2 tàu QNG 97467 và QNG 97468, do 2 tàu này đang đánh bắt giã cào trái phép cách cửa Tư Hiền, huyện Phú Lộc 4 hải lý. Dù gặp nhiều khó khăn vì 2 tàu cá cắt lưới bỏ chạy, nhưng BĐBP quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Mới đây tuần tra phát hiện truy đuổi  2 tàu cá HĐGC trái phép từ 19 giờ 30 ngày 12/5, nhưng đến 2 giờ 30 ngày 13/5, lực lượng Đồn Biên phòng Vinh Xuân mới đưa được người và tàu vi phạm vào bờ. 

Trước đó, ngày 10/5, lực lượng Hải đội 2, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây rất vất vả, nhưng kiên quyết đến cùng để bắt giữ tàu cá ở Bình Định đến HĐGC trái phép cách mũi Chân Mây Đông 5 hải lý.

Theo Trung tá Trần Văn Tuyển, Chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, liên tục phối hợp Chi cục Thủy sản tỉnh tuyên truyền pháp luật về khai thác thủy sản, khuyến cáo ngư dân cần chấp hành tốt pháp luật về khai thác thủy sản, lực lượng BĐBP kiên quyết truy đuổi, bắt giữ người và các phương tiện vi phạm, xử lý phạt hành chính theo quy định.

Ngay trên tàu cá của người vi phạm, lực lượng BĐBP tiếp tục tuyên truyền, giải thích và giáo dục pháp luật trong lĩnh vực này. Hành động bảo vệ tài sản cho người vi phạm trong quá trình truy đuổi, bắt giữ trên biển, đưa tàu vi phạm vào bờ, đã có sức cảm hóa không nhỏ.

Ông Nguyễn Thanh Hoa, chủ tàu và thuyền trưởng 2 tàu vi phạm đã rớm nước mắt khi lực lượng BĐBP lo cho ông và các thuyền viên những tô mỳ nóng hổi giữa đêm khuya...

Sau khi báo tin về 2 tàu cá HĐGC trái phép, ông Nguyễn Khái, Chi hội trưởng nghề cá xã Quảng Công, đại diện cho ngư dân có mặt tại Hải đội 2 để chờ lực lượng biên phòng hoàn thành nhiệm vụ trở về.

“Mặc dù nhiệm vụ ngăn chặn, truy quét HĐGC trái phép còn lâu dài và sẽ gặp không ít khó khăn, nhưng trước hành động kiên quyết và kết quả đạt được của BĐBP tỉnh, ngư dân chúng tôi tin tưởng và yên tâm...”, ông Khái nói.

Bài, ảnh: QUỲNH ANH

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xung kích trong mọi nhiệm vụ

Đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phát huy tính sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ trong tham mưu, đề xuất, hiến kế, nhân rộng những mô hình hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, xung kích trong góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực biên giới, xây dựng nền Biên phòng toàn dân, công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân…

Xung kích trong mọi nhiệm vụ
“Hậu cần sức khỏe” cho bộ đội biên phòng

“Đằng sau” những bước chân bền bỉ, vững vàng vượt núi băng rừng; vượt sóng gió trùng khơi của cán bộ, chiến sĩ biên phòng, cầm chắc tay súng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ, giữ gìn bình yên biên cương, biển đảo, là sự nỗ lực không ngừng nghỉ; là đóng góp rất quan trọng của ngành quân y Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh.

“Hậu cần sức khỏe” cho bộ đội biên phòng
Nỗ lực của những sĩ quan biên phòng trẻ

Là đoàn dự thi trẻ nhất so với các đoàn trên 60 đầu mối trực thuộc Bộ Tư lệnh tham gia hội thi, cả 3 sĩ quan biên phòng trẻ Thừa Thiên Huế đều được công nhận là cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cấp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) năm 2023.

Nỗ lực của những sĩ quan biên phòng trẻ
Return to top