ClockThứ Sáu, 17/02/2017 11:58

Trắng đêm cứu lúa

TTH - Do ảnh hưởng triều cường, đến nay, nhiều cánh đồng ở Phú Vang vẫn còn mênh mông nước. Bà con nông dân đang huy động hết hệ thống máy bơm điện, bơm dầu để tiêu nước cứu lúa.

Nước vừa rút, bà con Vinh Thái tranh thủ cấy lúa

Đến xã Vinh Thái (huyện Phú Vang), từ tuyến đường dẫn vào trung tâm xã, tiếng động cơ máy nổ chát chúa cả một góc làng.

Khoảng một tháng trở lại đây, ông Huỳnh Văn Trạch (thôn Dưỡng Mong A, xã Vinh Thái) như “ngồi trên đống lửa” khi 2 mẫu ruộng gieo giống Khang Dân của ông cứ tiêu nước xong là ngập, phải sạ đến 3 lần mà cây lúa vẫn cứ chết. Ông Trạch lo lắng: “Tui sạ đợt đầu từ giữa tháng 1, sạ xong vài ngày thì nước ngập mênh mông chẳng biết tiêu úng vào đâu, lúa chết. Đến nay đã sạ 3 lần rồi, hết 120kg lúa giống mà đồng lại ngập. Chưa năm mô làm lúa mà khó khăn như ri”. Mấy hôm nay gia đình ông Trạch phải huy động hết máy bơm dầu, bơm điện để cứu lúa. Làm ngày không kịp thì tranh thủ làm đêm, mong triều rút, tiêu úng kịp thời để cứu lúa mới sạ. HTX NN Vinh Thái cũng bố trí bình quân một ô ruộng (4 mẫu) thì đặt một máy bơm với công suất 2.500m3/giờ để tiêu úng.

Hộ ông Võ Văn Vẽ cũng có 3 mẫu ruộng “chết non” do ngập. “Tuyến đê Thiệu Hóa, đê sông Đại Giang dài mấy chục cây số, nhiều đoạn bị xói lở, vỡ làm nước sông dâng, tràn. Mọi năm triều cường kết thúc khoảng tháng 12 (dương lịch), đến nay đã giữa tháng 2 mà vẫn triều cường. Chưa bao giờ thời tiết oái oan như năm nay”, ông Vẽ cho biết.

Ông Đào Đức Toàn, Giám đốc HTX NN Vinh Thái thông tin, toàn xã hàng năm đưa vào sản xuất 1.690 ha lúa. Riêng vụ đông xuân 2016-2017 diện tích gieo sạ 968 ha, do các đợt triều cường vừa qua đã có 620 ha bị ngập úng, phải sạ lại gần 400 ha. “Tuyến đê Thiệu Hóa, sông Đại Giang dài 23km, được đầu tư từ năm 2000 với cao trình trung bình từ 0,75-0,8m. Đợt triều cường vừa qua đã làm xuất hiện 4 điểm, với tổng chiều dài khoảng 45m bị xói lở, vỡ nhiều đoạn, gây ngập úng cho vụ lúa đông xuân. Mấy ngày nay HTX đã huy động 73 máy bơm đặt tại 7 trạm bơm hoạt động 24/24 giờ, tiêu úng cứu  lúa”, ông Toàn khẳng định.

Nhiều xứ đồng ở Vinh Thái còn mênh mông nước

Ông Đỗ Viết Tư, Chủ tịch UBND xã Vinh Thái cho hay, trước mắt, địa phương đã bỏ kinh phí hơn 200 triệu đồng, dùng các vật liệu tại chỗ, huy động nhân công gia cố các điểm đê bị xói lở gây tràn, dùng bạt đắp đất chặn những điểm bị lở trên tuyến để tiêu úng cho lúa đông xuân. Địa phương đã kiến nghị cấp trên xem xét cấp kinh phí nâng cao trình các tuyến đê Thiệu Hóa, Diêm Tụ… lên 1,2m, với kinh phí dự kiến khoảng gần 2 tỷ đồng, nhằm hạn chế triều cường, phục vụ sản xuất.

Một số địa phương như Vinh Hà, Vinh An, thị trấn Phú Đa (Phú Vang), Vinh Hiền, Vinh Hải (Phú Lộc), nhiều diện tích lúa cũng bị ảnh hưởng do triều cường. Công tác tiêu úng đang được triển khai tích cực.

Theo ông Cái Văn Thám, Chi cục trưởng Chi cục TT&BTTV, đến nay, diện tích đã gieo cấy toàn tỉnh là 27.917 ha. Ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường gây mưa và rét làm ngập úng một số diện tích, ảnh hưởng đến sinh trưởng cây lúa và phát sinh nhiều loại sâu bệnh như ốc bưu vàng, đạo ôn... Chi cục đã hướng dẫn các địa phương kiểm tra và chỉ đạo thoát nước nhanh trên diện tích ngập úng do mưa lớn và triều cường từ ngày 9-12/2 để hạn chế thiệt hại, tiến hành chăm sóc để cây lúa phục hồi và phát triển; cấy dặm lại trên diện tích bị chết cục bộ để đảm bảo mật độ trên đơn vị diện tích; tăng cường kiểm tra tình hình bệnh đạo ôn để chỉ đạo phun trừ hạn chế bệnh lây lan. “Các địa phương tích cực hướng dẫn nông dân thường xuyên thăm đồng, theo dõi tình hình sinh trưởng và sinh vật gây hại để chủ động chăm sóc, quản lý và phòng trừ sinh vật gây hại kịp thời. Bà con nông dân áp dụng các giải pháp quản lý sinh vật gây hại tổng hợp, để tăng năng suất, sản lượng, hiệu quả kinh tế; hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng”, ông Thám khẳng định.

Box: Ông Phan Thanh Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh cho biết, toàn tỉnh hiện có trên 1,3 km đê bao nội đồng bị vỡ, xói lở gây tràn đang khắc phục xử lý (Phong Điền 200m; Quảng Điền 1.000m; Phú Vang 57m). UBND tỉnh đã cấp bổ sung kinh phí 29,74 tỷ đồng cho các địa phương tổ chức tiêu úng, gia cố, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi, đê ngăn mặn, đê bao phục vụ đông xuân. Tỉnh cũng đã phân bổ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho người dân 290 tấn lúa giống ngắn ngày, 15 tấn giống ngô, 5 tấn giống rau, 20 tấn clorine và 10.000 lít bencocid cho các địa phương. Sở NN&PTNT cũng hướng dẫn các địa phương sử dụng giống lúa ngắn ngày, thay cho giống dài ngày và tổ chức gieo sạ lại, không để đồng ruộng phải bỏ hoang.

Trong cuộc họp mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, tước tình hình biến đổi khí hậu (BĐKH) đang diễn biến ngày càng khốc liệt hơn, các giải pháp “tự thích ứng” cần các địa phương triển khai. Trong đó, cần nâng cao năng lực quan trắc trực canh và cảnh báo thiên tai nhằm chủ động phòng chống; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; thực hiện đồng bộ các giải pháp an toàn các hồ chứa, đê điều, hồ đập và đẩy mạnh khôi phục, trồng rừng phòng hộ, rừng ven biển ứng phó với BĐKH.

Hà Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phú Vang đồng loạt ra quân xử lý rác thải

Ngày 6/4, trên các trục đường giao thông của các xã, thị trấn, trên các bãi biển...ở Phú Vang, hàng trăm cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, tiến hành phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, cắt tỉa cây xanh che khuất tầm nhìn, góp phần làm cho môi trường ngày càng xanh – sạch - sáng.

Phú Vang đồng loạt ra quân xử lý rác thải
Return to top