Thể thao trong nước

Trang web bán vé trực tuyến của VFF “sập” ngay khi vừa mở bán

ClockThứ Tư, 28/11/2018 14:10
Đúng 10 giờ sáng ngày hôm nay (28/11), Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức mở cửa trang web bán vé trực tuyến trận bán kết giữa đội tuyển bóng đá Việt Nam và Philippines. Tuy nhiên trang web đã lập tức bị “sập” vì quá tải khiến người dùng không thể nào truy cập để đặt vé trận đấu.

Kể từ vòng đấu bán kết của AFF Cup 2018, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ bán vé các trận đấu có đội tuyển Việt Nam thi đấu trên sân nhà qua hình thức trực tuyến, thay vì cách bán vé truyền thống để tránh tình trạng “cò vé” cũng như quá tải khi mua vé trực tiếp tại các quầy vé.

Theo kế hoạch, đúng 10 giờ sáng nay (28/11), VFF chính thức bán vé trận bán kết lượt về giữa đội tuyển bóng đá Việt Nam và Philippines diễn ra vào ngày 6/12 tới đây trên trang web của VFF. Nhiều người dùng đã rất háo hức chờ đợi đến thời điểm quầy vé trực tuyến chính thức mở để có thể “săn” cho mình những tấm vé ưng ý.

Trang web mua vé trực tuyến của VFF luôn ở tình trạng không truy cập được

Tuy nhiên sự háo hức này đã sớm trở thành thất vọng khi mà từ trước khi thời điểm quầy vé trực tuyến được mở, trang web của VFF đã liên tục chập chờn và truy cập khó khăn. Đến thời điểm 10 giờ, trang web bán vé trực tuyến của VFF tại đây và tại đây liên tục gặp lỗi và không thể truy cập được. Nếu may mắn truy cập được, nhiều người sẽ chỉ nhận được thông báo "Hệ thống đang bận xử lý đơn hàng của những khách hàng khác" hoặc trang web không thể tải hoàn chỉnh để người dùng có thể sử dụng chức năng đặt mua vé.

Điều này cho thấy lượng truy cập vào các trang mua vé trực tuyến của VFF là quá lớn khiến hệ thống bị quá tải và không thể kịp xử lý. Dường như VFF cũng không lường trước được tình trạng truy cập vào hệ thống mua vé trực tuyến quá nhiều như vậy nên đã không có phương án chuẩn bị kịp thời để đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ bóng đá.

Nhiều người hâm mộ bóng đá đã bày tỏ sự không hài lòng với khâu chuẩn bị của VFF, nhất là khi người hâm mộ đã rất hy vọng vào giải pháp bán vé trực tuyến có thể tạo nên sự công bằng hơn cho người hâm mộ bóng đá trên cả nước có cơ hội đến sân để cổ vũ đội tuyển quốc gia.

“Thật khó có thể tin được cả một liên đoàn bóng đá lại không thể giải quyết được vấn đề phân phối vé cho người hâm mộ. Tôi đã chờ cả sáng nay để hy vọng nhanh chân sở hữu tấm vé xem trận bán kết nhưng truy cập vào trang web mua vé mãi không được”, H.B, một người dùng Facebook bức xúc chia sẻ.

“Quá thất vọng với VFF. Chả lẽ không thể nâng cấp hệ thống tốt hơn để đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ hay sao? Thà rằng chậm chân không mua được vẽ còn dễ chấp nhận hơn là truy cập mãi mà không vào được như thế này”, L.M, một người hâm mộ bóng đá tại Tp.HCM chia sẻ.

Hiện tại cả trang chủ của VFF lẫn các trang web mua vé trực tuyến vẫn không thể truy cập được và VFF vẫn chưa có thông báo nào về tình trạng đang diễn ra.

Trước đó VFF cho biết sẽ bán vé trận bán kết giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines trên sân Mỹ Đình qua hình thức trực tuyến. Người dùng có thể mua vé xem trận đấu qua các trang web của VFF và sử dụng thẻ ATM nội địa hoặc thẻ tín dụng quốc tế (Master, Visa...) để thanh toán. Người đặt mua vé chỉ được mua một lần và phải khai báo thông minh cá nhân (chứng minh thư), sau đó có thể nhận vé trực tuyến hoặc sử dụng hình thức chuyển phát nhanh về địa chỉ nhà riêng.

Theo Dân trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

VFF chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier

Ngay sau trận thua 0-3 trước đội tuyển Indonesia, tối 26/3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và huấn luyện viên Philippe Troussier đã có cuộc họp trao đổi về quá trình làm việc trên vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U23, qua đó cùng đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng từ ngày 26/3/2024.

VFF chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier
Xây dựng nền móng vững chãi cho bóng đá nữ Việt Nam

Thời hạn hợp đồng của HLV Mai Đức Chung với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ kết thúc vào cuối tháng 12/2023, khép lại gần 4 thập kỷ bôn ba trong nghiệp huấn luyện, với đầy ắp vinh quang và dấu mốc lịch sử mà ông Chung "xe ca" gắn bó cùng bóng đá nữ Việt Nam.

Xây dựng nền móng vững chãi cho bóng đá nữ Việt Nam
Dừng thi đấu phần còn lại các giải bóng đá chuyên nghiệp 2021

Ông Trần Quang Sang – Trưởng Đoàn Bóng đá Huế cho biết, sau buổi họp trực tuyến chiều 24/8, Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp quốc gia (VPF) và các CLB đã thống nhất dừng phần còn lại của các giải bóng đá chuyên nghiệp mùa giải 2021, bao gồm V - League, hạng Nhất và cúp quốc gia.

Dừng thi đấu phần còn lại các giải bóng đá chuyên nghiệp 2021
Đầu năm, nghĩ về cầu thủ Việt xuất ngoại

Đầu năm 2019, bóng đá Việt liên tục đón nhận tin vui. Sau thủ thành Văn Lâm xuất ngoại, đầu quân cho Muangthong United (Thái Lan) với hợp đồng kỷ lục, đến lượt Xuân Trường cùng sang Thái (đá cho Buriram United) và Công Phượng qua Hàn Quốc, thi đấu cho đội bóng lừng danh xứ Kim Chi là Incheon United. Chưa hết, “quả bom tấn” Nguyễn Quang Hải đang được kích hoạt, đứng trước cơ hội sang châu Âu chơi bóng cho các đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha.

Đầu năm, nghĩ về cầu thủ Việt xuất ngoại
Return to top